'Không gỡ được thẻ vàng IUU năm nay, phải chờ thêm 3 năm nữa'

21/05/2024 20:38 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng đợt kiểm tra khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) lần thứ 5 tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng để gỡ "thẻ vàng IUU) nếu không gỡ được sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa.

 Ngăn chặn, xử lý triệt để tàu cá khai thác trái phép

 Ngày 21.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện chống khai thác IUU.

'Không gỡ được thẻ vàng IUU năm nay, phải chờ thêm 3 năm nữa'- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến kiểm tra chống khai thác IUU tại Bình Định trong tháng 3

NGUYỄN THANH

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết tháng 5 này đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) có lịch sang Việt Nam kiểm tra công tác chống khai thác IUU, nhưng sau đó lùi đến tháng 9 - 10.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, một trong những lý do EC lùi thời hạn kiểm tra gỡ "thẻ vàng" IUU là vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8.3.2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Thủy sản và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16.5.2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Theo đó, EC muốn xem xét việc triển khai thực thi pháp luật của Việt Nam đối với 2 nghị định này sẽ đạt hiệu quả ra sao.

Cũng theo lãnh đạo Cục Kiểm ngư, từ nay cho đến khi Đoàn thanh tra EC sang Việt Nam, Bộ NN-PTNT sẽ đề xuất Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì một cuộc họp, đi kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các địa phương vào tháng 6.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT có triển khai kế hoạch cụ thể hàng tháng về việc kiểm tra thực tế tại tất cả các tỉnh, thành phố ven biển về công tác chống khai thác IUU.

"Để phía EC gỡ 'thẻ vàng' IUU cho Việt Nam trong lần kiểm tra tới đây, các địa phương phải ngăn chặn tối đa tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiên quyết xử lý triệt để những tàu cá vi phạm", ông Hùng nói.

"Cơ hội cuối cùng để gỡ thẻ vàng"

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đã đến hàng chục cảng cá, lật từng cuốn sổ ghi chép, nhiều lúc thấy ngượng với lãnh đạo địa phương vì đến rồi, hướng dẫn rồi nhưng chưa có chuyển biến gì một cách tích cực về chống khai thác IUU".

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, tỷ lệ xử lý vi phạm trong khai thác tương đối thấp, theo số liệu của Cục Kiểm ngư là khoảng 10%, điều này khiến phía EC cho rằng, những biện pháp mà Việt Nam đưa ra chưa đủ sức răn đe.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương bố trí nguồn lực, đảm bảo trực ban 24/24 giờ; theo dõi, giám sát 100% tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong chuyến công tác châu Âu tháng 4 vừa qua, phía EC cơ bản vẫn tập trung vào 4 nhóm khuyến nghị: hoàn thiện khung pháp lý; tăng cường quản lý tàu cá; kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; xử lý tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Theo đó, các địa phương phải thực hiện tốt những khuyến nghị này, bởi lần kiểm tra thứ 5 tới đây của EC  là "cơ hội cuối cùng", bởi Nghị viện châu Âu sắp bầu cử.

"Nếu không thể xóa "thẻ vàng" IUU dịp này, Việt Nam sẽ phải chờ khoảng 3 năm nữa để đón đoàn kiểm tra tiếp theo", ông Tiến nói.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Bộ NN-PTNT gấp rút tổ chức hội nghị toàn quốc phổ biến Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, theo tinh thần hướng dẫn trước, rà soát sau, không thể để tình trạng "kiểm tra mãi mà chẳng biết mình sai ở đâu".








Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.