Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier

27/02/2023 07:35 GMT+7

10 giờ hôm nay 27.2, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi và HLV Philippe Troussier ký bản hợp đồng có thời hạn từ 1.3.2023 - 31.7.2026.


Ông Troussier và cơ duyên với bóng đá Việt Nam

Là người ra sân bay Nội Bài đón HLV Troussier cùng trợ lý Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen (bay từ Paris, Pháp) vào sáng qua, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nêu cảm nhận: "Ông Troussier có phong thái rất nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở và hết sức lịch thiệp. Chúng ta vẫn biết đến ông Troussier là một nhà cầm quân mạnh mẽ, quyết liệt trong các buổi tập nhưng ở ngoài đời, ông lại rất nhẹ nhàng. Ông chia sẻ với tôi rằng ông sẽ cố gắng cống hiến tối đa sức lực, chất xám của mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 1.

Ông Dương Nghiệp Khôi (bìa phải) và HLV Troussier sáng nay ký hợp đồng thời hạn hơn 3 năm, với kỳ vọng mang lại làn gió mới cho bóng đá Việt Nam

ĐÌNH HUY

Còn HLV Troussier chia sẻ: "Thật hạnh phúc khi tôi lại được có mặt ở Việt Nam, đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm. Những gì mà tôi cảm nhận thật thân quen, từ văn hóa, con người nơi đây. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi biết áp lực sẽ rất lớn nhưng tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển triển vọng, khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi".

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 2.

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 2.

Phòng làm việc của ông Troussier tại VFF

Đ.HUY

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 3.

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 4.

Kích hoạt hợp đồng giữa VFF và HLV Troussier - Ảnh 5.

Ông Dương Nghiệp Khôi và HLV Troussier tại căn biệt thự mà VFF bố trí

HOÀNG QUÂN

Trước đây, ông Troussier đã từng bày tỏ suy nghĩ của ông về Việt Nam trong cuộc trả lời riêng Báo Thanh Niên: "Tôi cảm thấy rằng những người chơi bóng đá ở Việt Nam rất cởi mở và ấm áp. Đó là một dấu hiệu tích cực, nhất là Việt Nam lại đang hướng tới những mục tiêu rất lớn trong tương lai. Việc mở rộng quy mô World Cup vào năm 2026 giúp bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội khi châu Á có 8,5 suất tham dự. Các hành động cần phải bắt đầu ngay bây giờ và tôi sẽ là một trong những nhân tố nằm trong sự chuẩn bị đó của bóng đá Việt Nam". Cơ duyên với bóng đá VN đã khiến lời nói năm nào của ông Troussier trở thành hiện thực.

Hỗ trợ tối đa cho tân HLV trưởng và ê kíp

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, nói: "Các kế hoạch mang tính dài hơi, tổng thể và đồng bộ từ các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia cho tới các cấp độ đội tuyển quốc gia đã và đang được VFF triển khai thực hiện một cách hết sức tích cực. Đối với chức danh HLV trưởng của đội tuyển quốc gia mà ông Troussier đảm nhận, VFF xác định đây là vị trí có vai trò hết sức quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thực hiện các chiến lược phát triển ở các cấp độ đội tuyển. Việc lựa chọn nhân tố phù hợp, mà ở đây là chiến lược gia người Pháp, đã được VFF tiến hành một cách cẩn trọng với quy trình rất chặt chẽ. Chúng tôi tin HLV Troussier không chỉ kế thừa xuất sắc di sản đồ sộ mà HLV Park Hang-seo để lại mà còn có thể đạt được những thành công lớn hơn người kế nhiệm".

Chuẩn bị nơi ở để ông Troussier có thể đón gia đình sang

Một chi tiết bên lề cũng thể hiện phần nào sự chu đáo của VFF dành cho HLV Troussier. HLV người Pháp sẽ ở tại căn biệt thự tiện nghi nằm trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN chia sẻ: "Chúng tôi đã cho làm lại nội thất rất đẹp, sơn sửa lại các phòng cho màu sáng hơn, gia cố hệ thống điện, điều hòa, mua sắm lại các vật dụng cho phù hợp với văn hóa của người Pháp. Ngoài vườn, có hồ tiểu cảnh, có hoa súng, hoa sen. Vấn đề an ninh ở đây rất được đảm bảo, có hệ thống camera, rất yên tĩnh, an toàn. Hằng ngày, ông Troussier sẽ không mất thời gian di chuyển vì sân tập ngay trước mặt khu biệt thự. Trong biệt thự của ông, chúng tôi cũng bố trí những phòng ở rộng rãi để sau này gia đình HLV trưởng có thể sang đây ở cùng ông".

Còn ông Dương Nghiệp Khôi một lần nữa nhấn mạnh: "Dĩ nhiên ông Troussier cùng các cộng sự sẽ chịu sức ép lớn về thành tích nhưng VFF luôn ở bên cạnh ông cùng ê kíp, kề vai sát cánh và tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện có thể làm việc hiệu quả nhất. Sự thấu hiểu bóng đá VN của ông Troussier sẽ giúp các bên nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Ngay trong ngày 26.2, tôi và Phòng các đội tuyển quốc gia đã có cuộc họp trực tiếp đầu tiên với ông Troussier. Tiến độ chuẩn bị cho những mục tiêu lớn của bóng đá VN đã được khởi động ngay lập tức. Từ nay đến SEA Games 32 không còn nhiều thời gian. Phải tranh thủ từng ngày, từng giờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.