Kiên Giang: Chém đứt lìa bàn tay bồ cũ vợ vì ghen

27/01/2024 21:34 GMT+7

Gặp lại bạn trai của vợ trong đám giỗ, Danh Hoàng Linh (ngụ H.U Minh Thượng, Kiên Giang) bực tức, rồi về huy động người đến gây chuyện và chém đứt lìa bàn tay của tình địch.

Ngày 27.1, Đội CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, vừa thực hiện quyết định tạm giữ hình sự Danh Hoàng Linh (30 tuổi, ngụ ấp Minh Cường, xã Minh Thuận, H.U Minh Thượng) và Danh Của (29 tuổi, ngụ ấp Bời Lời B, xã Bình Minh, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Làm việc với công an, Linh khai: chiều ngày 24.1, Linh điều khiển xe gắn máy chở vợ là L.T.B.T đến dự đám giỗ ở nhà cậu vợ ở ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa, H.U Minh Thượng. Tại đây, Linh gặp anh L.V.U (29 tuổi), bạn trai cũ của vợ Linh cũng có mặt dự tiệc. Linh nổi cơn ghen, bực tức nên không dự tiệc mà bỏ ra phía sau nhà nằm võng.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh chở vợ về đến nhà và gọi điện cho cháu mình là Danh Của để đi tìm đánh anh U. Danh Của nhận lời và rủ thêm 6 thanh niên khác chạy về nhà Của lấy một dao tự chế rồi cùng Linh (cũng mang dao) trở lại nhà người cậu.

Kiên Giang: Chém đứt lìa bàn tay bồ cũ vợ vì ghen- Ảnh 1.

Danh Hoàng Linh và Danh Của tại cơ quan công an

BÁCH HỶ

Sau khi nghe miêu tả nhân dạng của L.V.U, Danh Của cử nhóm thanh niên vào nhà mời U. ra ngoài để "nói chuyện". Thấy nhóm người lạ, lại không được thân thiện, U. và 2 người bạn đang nhậu cùng là L. và T. vào nhà lấy dao và cây gỗ đuổi đánh nhóm Danh Của chạy ra ngoài.

Đồng bọn yếu thế, Danh Hoàng Linh và Danh Của liền rút dao ứng cứu. Sau một lúc hỗn chiến, nhóm của Linh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, những người xung quanh phát hiện anh U. bất tỉnh và bị chém đứt lìa bàn tay trái, L. bị chém vào tay phải, T. bị thương ở sườn trái nên đã đưa cả 3 cấp cứu ở Trung tâm y tế H.Vĩnh Thuận, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an H.U Minh Thượng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và bắt khẩn cấp Linh. Đến chiều ngày 26.1, thông qua vận động gia đình, Danh Của và những người tham gia đánh nhau đã ra đầu thú sau hơn một ngày bỏ trốn ở tỉnh Cà Mau.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.