Kiên Giang: Đi nhờ xe của học sinh rồi dùng dao khống chế, cướp điện thoại

28/02/2024 19:29 GMT+7

Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Phạm Thế Quang cướp điện thoại của học sinh.

Chiều 28.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Thế Quang (22 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông B, H.Tân Hiệp) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quang là nghi phạm cướp điện thoại của học sinh.

Kiên Giang: Đi nhờ xe của học sinh rồi dùng dao khống chế, cướp điện thoại- Ảnh 1.

Phạm Thế Quang tại cơ quan công an

CACC

Theo điều tra ban đầu, để có tiền sử dụng ma túy, trả nợ và tiêu xài cá nhân, Quang nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 26.2, sau khi sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp, Quang lấy trộm con dao ở nhà nghỉ bỏ vào cặp rồi đi tìm người để cướp.

Khi đi bộ trên đường, đoạn thuộc TT.Tân Hiệp, thấy em Đ.T.K (17 tuổi, ngụ tại địa phương) chạy xe máy đi học về, Quang kêu lại xin đi nhờ và K. đồng ý. Lợi dụng lúc K. chạy xe đến đoạn đường vắng, Quang lấy dao ra khống chế, buộc em K. đưa điện thoại và mật khẩu, nếu không sẽ giết chết.

Quang buộc em K. chở đi bán điện thoại. Khi đến một tiệm điện thoại ở H.Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), lợi dụng lúc Quang bước xuống đi vào trong tiệm, K. điều khiển xe bỏ chạy.

Do chủ tiệm nêu trên không mua nên Quang đi bộ trở về một tiệm ở H.Tân Hiệp và bán điện thoại vừa cướp với giá 6 triệu đồng. Số tiền này Quang mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Riêng em K. sau đó đến công an trình báo vụ việc.

Xác định đây là vụ án cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động, gây hoang mang dư luận, lãnh đạo Công an H.Tân Hiệp chỉ đạo Đội CSHS phối hợp các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn của huyện truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14 giờ ngày 27.2, lực lượng Công an H.Tân Hiệp bắt giữ Quang khi anh ta đang tìm đường lẩn trốn. Khám xét phòng trọ của Quang, công an thu giữ con dao dùng gây án và các tang vật liên quan.

Công an H.Tân Hiệp đã thu lại tài sản bị cướp và bàn giao cho nạn nhân; đồng thời tiếp tục điều tra vụ cướp điện thoại trên để xử lý.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.