Kiện toàn 5 nhân sự vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2024 12:01 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác cán bộ và kiện toàn 5 nhân sự vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Sáng 5.1, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Kiện toàn 5 nhân sự vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa các nhân sự được kiện toàn vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII

BẢO ANH

Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác cán bộ và kiện toàn 1 nhân sự vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, 4 nhân sự vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII. Cụ thể, chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, được kiện toàn vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn.

4 nhân sự được kiện toàn vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII gồm: anh Trương Văn Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông; anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; anh Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; và anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Hội nghị cũng chia tay 2 nguyên Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, 5 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, do đã luân chuyển vị trí công tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.