Nhiệt độ miền Bắc giảm thêm 2-3 độ C

18/12/2009 23:40 GMT+7

Hôm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang tăng cường mạnh xuống nước ta, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm thêm 2-3 độ C nữa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, nhiệt độ thấp nhất ngày ở vùng núi phía bắc phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng tại Tam Đảo là 7,5 độ C và Sapa là 5,4 độ C; nhiệt độ cao nhất không vượt quá 17 độ C.

Dự báo, trong 2 ngày tới,  Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiều nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ từ 10 - 18 độ C, vùng núi cao từ 3 - 12 độ C. Ở Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 13 - 22 độ C. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 - 28 độ C. Tây Nguyên không mưa, ngày nắng, đêm se lạnh. Do mưa trái mùa chấm dứt nên tại các tỉnh Nam Bộ, ban ngày trời nắng, đêm và sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 - 31 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.