Chăm lo hơn nữa đời sống các mặt của đồng bào dân tộc thiểu số

13/12/2005 00:11 GMT+7

Hôm qua 12.12, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) khai mạc với 299 đại biểu chính thức tham dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư Nguyễn Khoa Điềm; Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Vũ Khoan đã về dự.

Đại hội đã khẳng định những thành tựu to lớn của Đắk Lắk trong 5 năm qua, các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng được cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều thay đối, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Bí thư T.Ư Đảng Vũ Khoan nhấn mạnh: Đắk Lắk phải có những chính sách và biện pháp hữu hiệu để vượt qua khó khăn thử thách, thoát khỏi trạng thái một tỉnh nghèo. Phải tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn, ra sức thúc đẩy công nghiệp phát triển, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Cần chú trọng yêu cầu phát triển bền vững, không thể vì lợi ích phát triển nhanh mà hủy hoại môi trường sinh thái, trước hết là rừng; phát triển bền vững còn bao hàm cả nội dung phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo cụ thể nhiều hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số...

Hoàng Thu - Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.