Trẻ em và truyền hình

13/12/2007 23:48 GMT+7

Trẻ em béo phì xem truyền hình nhiều dễ bị cao huyết áp hơn trẻ dành ít thời gian cho chiếc ti vi. Căng thẳng tâm lý tăng cao và ăn quà vặt khi xem truyền hình có thể là những yếu tố tạo ra mối liên hệ trên.

Theo Reuters, các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 546 trẻ em tuổi từ 4 -17 đang điều trị béo phì. Kết quả cho thấy trẻ xem truyền hình từ 2-4 giờ/ngày có nguy cơ bị cao huyết áp cao hơn 2,5 lần so với trẻ em xem truyền hình ít hơn. Nguy cơ bị cao huyết áp tăng hơn 3 lần ở trẻ xem truyền hình hơn 4 giờ/ngày.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.