Ghi hình, phạt nóng nhiều xe vi phạm

17/12/2008 09:42 GMT+7

Ngày 16-12, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đồng loạt ra quân tăng cường xử phạt ôtô, môtô vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Tại TP.HCM, từ sáng sớm lực lượng CSGT các đội, trạm phối hợp Cục CSGT đường bộ tuần tra cơ động và chốt chặn nhiều “điểm nóng” trên các tuyến quốc lộ (QL) 1A (xa lộ Đại Hàn), QL52 (xa lộ Hà Nội), QL22 (An Sương - Củ Chi), QL13 (cầu Bình Triệu - cầu Bình Phước)… Qua đó, phạt nóng tại chỗ hàng trăm vụ vi phạm giao thông. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hầu hết lỗi vi phạm là chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, lưu thông không đúng phần đường, dừng đón khách không đúng nơi quy định…

Có mặt tại chốt ghi hình và xử lý vi phạm trước khu du lịch Suối Tiên (QL1A), PV Tuổi Trẻ nhận thấy trong vòng 30 phút CSGT trạm 2 ghi hình và lập biên bản vi phạm 10 ôtô khách về hành vi dừng xe đón khách không đúng nơi quy định. Tại khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước (QL13), Đội CSGT số 6 ghi hình và lập biên bản vi phạm 29 xe khách vì rước khách dọc đường. Tại trạm CSGT số 4 có 311 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt 60 trường hợp, trong đó có 8 xe khách vi phạm bị ghi hình, xử lý.

Đến cuối giờ chiều, thông tin tổng hợp từ bốn đơn vị CSGT phụ trách trên các tuyến QL (trạm CSGT số 2, số 4, Đội CSGT số 5 và 6), đã lập biên bản vi phạm gần 8.000 trường hợp vi phạm, trong đó có khoảng  80 xe khách, 200 xe tải vi phạm…

* Tại Bình Thuận, trạm CSGT 16/1 đã lập biên bản vi phạm 37 xe khách về các lỗi tránh vượt không đúng quy định, chở dư khách (có xe chở dư đến 22 người), chở hàng trong lòng xe và trên mui quá cao, chở khách quá quy định… Tại Ninh Thuận, trạm CSGT Du Long (QL1A) lập biên bản 50 trường hợp vi phạm, trong đó 15 xe khách, 22 xe tải vi phạm về các lỗi chạy quá tốc độ, lưu thông không đúng phần đường…

* Tại Khánh Hòa, đến cuối ngày, lực lượng CSGT phụ trách trên tuyến QL1A đã ra quyết định xử phạt 224 trường hợp vi phạm, trong đó 27 xe khách, 51 xe tải vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, tránh vượt sai quy định… So với những ngày trước đợt cao điểm, số xe khách vi phạm lỗi chở quá người quy định không nhiều.

Theo H.Khương - Q.Khải / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.