Kiểm nghiệm kẹo, xí muội… Trung Quốc giả hàng VN

18/12/2009 02:10 GMT+7

Ngày 17.12, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã hoàn tất việc kiểm kê và tạm giữ toàn bộ thực phẩm Trung Quốc bị Công ty TNHH Kim Lan "đánh tráo" thành hàng sản xuất ở Việt Nam.

Tại địa chỉ 33, 45 - 47 lô R đường Phan Cát Tựu, Q.Bình Tân, QLTT đã niêm phong 1.880 kg kẹo thành phẩm các loại do Công ty Kim Lan sản xuất nhưng trên bao bì không ghi hướng dẫn sử dụng, không hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra còn niêm phong, tịch thu 1.396 kg xí muội thành phẩm (chưa cho vào bao bì), 20 kg táo khô do không có hóa đơn chứng từ (xuất xứ Trung Quốc).

Tại chi nhánh Công ty Kim Lan, C4/1 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, thống kê mới nhất cho thấy có 810 kg táo khô (còn nguyên trong thùng), 1.140 kg me, 100 kg xí muội Trung Quốc. Toàn bộ đều không ghi nhãn, không hạn sử dụng, không ghi xuất xứ. Sáng 17.12, mặc dù Đội QLTT Bình Tân đã mời đại diện Công ty Kim Lan lên làm việc nhưng đại diện công ty vẫn chưa đến. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu các loại thực phẩm này đi kiểm nghiệm, nếu không đạt sẽ yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán ra thị trường.

Sau khi báo chí đưa tin nhiều loại thực phẩm xuất xứ Trung Quốc bị "biến hóa" thành sản phẩm VN rồi đem đi tiêu thụ nhiều nơi, trong đó có chợ Bình Tây (TP.HCM), BQL chợ đã cho lực lượng kiểm tra truy tìm các mặt hàng này.

N.Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.