Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chặn Twitter

25/03/2014 20:45 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc ngày 25.3 kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngừng việc chặn trang mạng xã hội Twitter.

“Chúng tôi quan ngại rằng việc cơ quan quản lý viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ chặn Twitter vào ngày 20.3 có thể vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền”, AFP dẫn lời ông Rupert Coville, người phát ngôn Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, phát biểu.

“Vì thế, chúng tôi đề nghị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ việc chặn Twitter”, ông Colville nói với các phóng viên.

Cơ quan quản lý viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn Twitter hồi tuần rồi theo lệnh của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, sau khi các quan chức phe đối lập dùng Twitter để đăng tải những đoạn ghi âm tố cáo ông Erdogan dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng, theo AFP.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền hồi tháng 2 từng lên tiếng cảnh báo về việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng ra lệnh cấm Twitter.

Ngày 7.3, Thủ tướng Erdogan từng lên tiếng cảnh báo, chính phủ của ông có thể cấm mạng xã hội Facebook và YouTube.

Phúc Duy

>> Bảy cuộc đời “lên voi xuống chó” vì Twitter
>> YouTube và Facebook có thể bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> 4/5 lãnh đạo thế giới dùng Twitter
>> Tin tặc Syria kiểm soát Facebook, Twitter của tổng thống Mỹ?
>> Thủ tướng Nga có hơn 2 triệu fan trên Twitter
>> Một phụ nữ Kuwait ngồi tù 11 năm vì Twitter

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.