Halloween: Mùa 'bội thu' của các nhà ngoại cảm

31/10/2013 11:22 GMT+7

(TNO) Nhiều người dân Mỹ tin vào những câu chuyện ma ngày Halloween. Cứ tới dịp này, các nhà ngoại cảm ở Mỹ trở nên bận rộn với công tác 'diệt tà, trừ ma' và cũng có khối kẻ bị bắt vì lừa đảo.

(TNO) Nhiều người dân Mỹ tin vào những câu chuyện ma ngày Halloween. Cứ tới dịp này, các nhà ngoại cảm ở Mỹ bận rộn chạy sô “diệt tà, trừ ma” và cũng có khối kẻ bị bắt vì lừa đảo.

>> Nhiều 'nhà ngoại cảm' xuất hiện tại khu vực tìm kiếm thi thể chị Huyền
>> Có chứng cứ lừa đảo của một số nhà ngoại cảm
>> Để hiểu đúng hoạt động của các nhà ngoại cảm


Một nhà ngoại cảm Mỹ - Ảnh: pursuitofhappiness.info

Halloween (dịch theo tiếng Việt là Ma lộ hình) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm 31.10 hằng năm ở nhiều nước trên thế giới, với nhiều người tham gia cải trang thành các nhân vật ma quái.

Theo kết quả của Hãng khảo sát Gallup (Mỹ) mới đây cho thấy 30% dân Mỹ tin "sái cổ" vào những câu chuyện ma Halloween, như nhà ma ám, thây ma (xác chết biết đi, Zombie) và phù thủy.

Và bất ngờ hơn nữa là trên 50% dân Mỹ tin rằng các nhà ngoại cảm có thể giúp họ giải tà, trừ ma.

Theo Hãng khảo sát Pew Research (Mỹ), trong số 7 người Mỹ thì có 1 người đến nhờ các nhà ngoại cảm tư vấn.

 

Dịch vụ ngoại cảm ở Mỹ kiếm được 2 tỉ USD/năm

Theo ước tính của đài ABC (Mỹ), ngành dịch vụ “ngoại cảm” ở Mỹ mỗi năm có doanh thu khoảng 2 tỉ USD.

Mặc dù đối mặt với hàng loạt đơn kiện trong nhiều năm qua, các nhà ngoại cảm Mỹ vẫn "ăn nên làm ra".

Thế nên nhiều nhà ngoại cảm ở Mỹ đã lợi dụng dịp lễ hội Halloween để lừa đảo.

Nhưng trong năm 2013, một số nhà ngoại cảm Mỹ đã không còn cơ hội kiếm chác trong mùa Halloween, bởi phải sớm giã từ "sự nghiệp ngoại cảm” và chuẩn bị ngồi tù.

Nhà ngoại cảm Rose Marks, ở bang Florida, đã bị bắt hồi tháng 9.2013 và đang phải đối mặt với bản án 20 năm tù giam về tội lừa đảo 40 triệu USD từ các khách hàng.

Bà Rose tuyên bố rằng có thể dự đoán tương lai, thay đổi vận mệnh, trừ tà, diệt ma. Nhiều người nhẹ dạ cả tin vào các chuyện ma cỏ Halloween đến "cúng tiền" cho bà Rose để “trừ tà”.

Hôm 11.10, Sylvia Mitchell, một nhà ngoại cảm khác ở Mỹ, bị kết tội lừa đảo 140.000 USD.

Bà Mitchell đã dụ dỗ nhiều người tin rằng bà là một "công chúa Ai Cập" trong quá khứ và có thể giúp các khách hàng trừ tà, diệt ma với giá 27.000 USD/lượt.

Các nhà ngoại cảm Mỹ lợi dụng những người tin vào câu chuyện ma quái ngày Halloween để quảng cáo dịch vụ của họ.

Nhà ngoại cảm “ngôi sao” Mỹ Sylvia Brown trước đây từng bị một cú "hố nặng" đến ê mặt trong chương trình truyền hình thực tế Montel Williams Show ở Mỹ.

Trong chương trình trên, bà Brown nói với một cặp vợ chồng rằng đứa con gái mất tích Amanda Berry của họ đang ở trên thiên đàng và có vài lời trăng trối: “Tạm biệt cha mẹ, con yêu cha mẹ”.

Nhưng hồi đầu năm 2013, người ta phát hiện Berry vẫn còn sống sau nhiều tháng liền mất tích.

Phúc Duy

>> Có chứng cứ lừa đảo của một số nhà ngoại cảm
>> Nhiều 'nhà ngoại cảm' xuất hiện tại khu vực tìm kiếm thi thể chị Huyền
>> Bí ẩn về 'kẻ sát nhân Halloween' tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.