Học sinh thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực

28/03/2012 03:00 GMT+7

Trang YouTube cùng hãng Levono vừa tổ chức cuộc thi về những thí nghiệm khoa học do học sinh toàn thế giới thực hiện, rồi công bố các đoạn video cho mọi người xem.

Trang YouTube cùng hãng Levono vừa tổ chức cuộc thi về những thí nghiệm khoa học do học sinh toàn thế giới thực hiện, rồi công bố các đoạn video cho mọi người xem.

Sau khi hàng triệu người xem và bỏ phiếu bầu chọn, 2 học sinh Dorothy Chen - Sara Ma từ Mỹ và Arm Mohamed từ Ai Cập đã vào chung kết. Giải thưởng cho các học sinh này là chuyến tham quan­ cơ sở nghiên cứu khoa học trong môi trường không trọng lực giả lập trạm không gian quốc tế ISS.

Chen và Ma đến từ trường trung học ở Troy, Michigan, dự định nghiên cứu độc tính và sự phát triển của vi khuẩn trong điều kiện không trọng lực, đồng thời cố gắng tìm ra loại vi khuẩn Probiotic có lợi trong không gian. Arm Mohamed được mệnh danh là “người nhện” vì anh chàng này muốn xem môi trường không trọng lực ảnh hưởng đến thói quen của loài nhện vằn như thế nào, liệu chúng có thích nghi để bắt mồi hay không. Ba học sinh này cùng bốn đội lọt vào vòng chung kết đã được mời đến căn cứ Va Zero G ở Arlington. Chen, Ma và Mohamed đã thực hiện thí nghiệm của họ trong môi trường như ở sao Hỏa hoặc mặt trăng, cả ba đã hoàn thành tốt đẹp công việc.

Theo báo Washington Post, cuộc thi nói trên do một lãnh đạo Google là Zahaan Bharmal khởi xướng.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.