Tạt a xít vợ cũ, 20 năm sau lãnh án

29/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 28.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ninh Hồng Đức (62 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”. Đầu năm 1993, Đức và bà N.T.B.C ly hôn. Dù vậy, Đức vẫn nghi ngờ bà C. có người yêu mới nên hay ghen tuông.

Ngày 12.3.1993, Đức chuẩn bị a xít rồi thuê xe ôm chở đi tìm, phát hiện bà C. đang đi trên đường Phan Liêm, P.Đa Kao, Q.1, Đức kêu xe ôm đuổi theo. Khi xe chạy ngang chiếc xích lô mà bà C. ngồi, Đức tạt nguyên can a xít vào người khiến nạn nhân tử vong, còn Đức thì bỏ trốn. Đến tháng 4.2013, tức 20 năm sau ngày gây án, Đức mới bị bắt theo lệnh truy nã. Trong thời gian trốn truy nã, Đức lập gia đình mới và đã có con. Do Đức có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa chỉ tuyên phạt 20 năm tù.

 Lê Nga

>> Giết người vì bị làm ồn khi đang chơi game
>> Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù
>> Giết người, lãnh án chung thân
>> Bắt giam kẻ giết người yêu
>> Bắt giam kẻ giết người yêu rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.