Bianfishco còn nợ hơn 1.500 tỉ đồng

09/05/2012 03:12 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) đã có báo cáo ban đầu.

Tái hoạt động nhà máy chế biến thủy sản 

Theo đó, Bianfishco hiện có 8 dự án đầu tư ở Cần Thơ và các địa phương khác, gồm: dự án kho lạnh 1.000 tấn; nhà máy chế biến phụ phẩm xuất khẩu; nhà máy chế biến thức ăn; nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh; Nhà máy Collagen; nhà máy chế biến nước mắm; nhà máy chế biến dầu ăn và Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An. 

Bianfishco còn nợ hơn 1.500 tỉ đồng
Công nhân Bianfishco đang gia công cá hồi (ảnh chụp chiều 8.5) - Ảnh: Mai Trâm

Đến cuối tháng 3.2012, Bianfishco còn nợ 5 tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.Cần Thơ hơn 665 tỉ đồng, nợ lãi gần 88 tỉ đồng và 62.000 USD; nợ 5 tổ chức tín dụng ngoài địa bàn gần 369 tỉ đồng, nợ lãi trên 13 tỉ đồng và trên 121.000 USD; nợ nước ngoài khoảng 240 tỉ đồng. Bianfishco tham gia BHXH cho 705 người lao động và hiện còn nợ 3,3 tỉ đồng. Bianfishco đã thế chấp tài sản gồm: 40 quyền sử dụng đất tại Sóc Trăng (trị giá trên 55 tỉ đồng), 13 quyền sử dụng đất tại An Giang (hơn 34 tỉ đồng) và khu đất tại số 112 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (82 tỉ đồng) cho Ngân hàng (NH) An Bình - chi nhánh Cần Thơ; thế chấp 2 quyền sử dụng đất và nhà máy chế biến hải sản tại KCN Trà Nóc (trị giá trên 68 tỉ đồng) cho NH Á Châu - chi nhánh Cần Thơ; thế chấp trên 4 triệu cổ phiếu tại NH Phát triển nhà TP.HCM; vay tín chấp tại NH Công thương chi nhánh Cần Thơ 3 tỉ đồng…

Tại buổi làm việc mới đây với đoàn kiểm tra, Bianfishco xin được chậm trả tiền thuê đất, gia hạn nộp tiền BHXH, đề nghị NH xem xét khoanh nợ, giảm lãi đối với giá trị tài sản khoảng 150 tỉ đồng bị hư hỏng do điện lực đã cúp điện kho lạnh vì Bianfishco chậm trả khoản nợ tiền điện 62 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, theo thông cáo của ông Trần Văn Trí, người đại diện pháp lý của Bianfishco, hôm nay 9.5, Bianfishco tái hoạt động Nhà máy thủy sản Bình An (chế biến cá tra xuất khẩu). Trước mắt, nhà máy sẽ thu mua và chế biến 100 - 150 tấn nguyên liệu/ngày và cần khoảng 1.500 công nhân. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có khoảng 800 công nhân đăng ký làm việc trở lại. Bianfishco đang nhờ Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ kêu gọi công nhân từng làm việc với công ty quay trở lại làm việc. Trước đó, ngày 4.5, nhà máy giá trị gia tăng (thuộc Bianfishco) cũng được sản xuất thử để các đối tác Nhật Bản thẩm định, đi đến đặt hàng gia công một số mặt hàng hải sản. Bước đầu, các chuyên gia Nhật đồng ý sẽ đặt gia công 3 tấn cá hồi/ngày, với 150 công nhân làm việc. Qua tháng 6.2012 sẽ nâng sản lượng gia công thêm 5 tấn/ngày.

Ông Trí cho biết đã trả được một số khoản nợ ngân hàng, hiện còn nợ nông dân khoảng 200 tỉ đồng tiền mua cá. Bianfishco cũng đã có văn bản gửi TAND Q.Ô Môn (Cần Thơ) xác nhận nợ với các nguyên đơn khởi kiện tại đây và cam kết chấp nhận mọi phán quyết của tòa án theo quy định của pháp luật.

Mai Trâm

>> Bianfishco nợ 1.541 tỉ đồng
>> Bianfishco hứa trả lương cho công nhân
>> Bianfishco lại tiếp tục hứa trả nợ
>> Duy trì tổ công tác nắm tình hình nợ phát sinh của Bianfishco
>> Văn phòng của Bianfishco ở Mỹ chỉ là nhà thuê
>> Báo cáo tình hình nợ của Bianfishco đến Thủ tướng
>> Bianfishco thua kiện
>> Thành lập tổ kiểm tra nợ của Bianfishco
>> Vụ "nữ đại gia" Diệu Hiền xuất cảnh để lại món nợ lớn: Nhiều nông dân lâm vào cảnh túng quẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.