TP.HCM: Cháy khách sạn ở Q.1, du khách hoảng loạn

07/07/2012 22:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 19 giờ 55 phút ngày 7.7, một đám cháy bùng phát dữ dội trên tầng thượng của khách sạn Hoàng Phương (số 229 đường Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Theo một số người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, trên sân thượng của khách sạn 9 tầng ngọn lửa bùng phát mạnh. Lúc này, có hàng chục du khách nước ngoài đang lưu trú tại đây, họ hoảng loạn và bỏ chạy ra ngoài. Khoảng 7 phút sau, lực lượng PCCC Q.1 đã có mặt khống chế ngọn lửa.

 
Hiện trường vụ cháy

 
Các du khách hoảng loạn bên ngoài khách sạn

Nhiều hộ dân ở xung quanh khách sạn hết sức hoang mang. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, toàn bộ hệ thống điện của khu dân cư bị ngắt.

Một chiến sĩ chữa cháy tại đây cho biết, ngọn lửa bùng phát trên cao nên công tác chữa cháy vô cùng khó khăn. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: Thy Na - Công Nguyên

>> Cháy khách sạn tại Nha Trang
>> Cháy khách sạn, 1 người chết, 2 phỏng nặng
>> Iraq: Cháy khách sạn, 29 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.