Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Xét tuyển 2 chương trình đào tạo quốc tế

25/07/2012 08:00 GMT+7

PGS-TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế (ITEC), Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã thông tin về việc xét tuyển 2 chương trình đào tạo bậc cử nhân quốc tế tại trường năm 2012.

 
Hiệu trưởng Trường ĐH AUT làm nghi thức tốt nghiệp cho SV chương trình Cử nhân quốc tế

Hiện nay trường đang triển khai những chương trình hợp tác đào tạo quốc tế nào thưa ông?

PGS-TS Vũ Hải Quân: Trung tâm ITEC là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế, hợp tác với các trường ĐH uy tín, chủ yếu là ĐH công và được kiểm định trên thế giới. Hiện chúng tôi có hai chương trình: Công nghệ thông tin, hợp tác với ĐH AUT (New Zealand) và Kinh doanh quốc tế, hợp tác với ĐH Keuka (Mỹ). Cả hai chương trình này đều đã được ĐH Quốc gia TP.HCM cấp phép.

ĐH AUT xếp thứ 7 ở New Zealand và xếp thứ 36 trong tổng số 100 trường ĐH ở châu Đại Dương. Còn ĐH Keuka được kiểm định bởi tổ chức MSCHE (Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ miền Trung nước Mỹ). Đây là 1 trong 6 tổ chức kiểm định vùng (regional accreditors) có uy tín và chất lượng (tiêu chuẩn vàng), được Bộ GD Mỹ và Hội đồng kiểm định giáo dục ĐH Mỹ (CHEA) công nhận. Điểm đáng nói là chương trình hợp tác với Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng được tổ chức này kiểm định và đăng tải trên website: www.msche.org

Ông có thể nêu một vài điểm đặc biệt của hai chương trình này?

Thứ nhất: Cả hai chương trình đều có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư đến từ Mỹ và New Zealand ngay tại TP.HCM. Chương trình Kinh doanh quốc tế, các giáo sư từ Mỹ sẽ qua dạy 11 môn trải đều suốt khóa học, mỗi môn học kéo dài 7 tuần liên tục. Đây được xem như là một chương trình quốc tế có số lượng giáo sư nước ngoài qua giảng dạy trực tiếp nhiều nhất. ĐH AUT cũng cử giáo sư qua giảng dạy 1/3 chương trình. Đặc biệt, dù chỉ là ở bậc ĐH chương trình này cũng yêu cầu sinh viên (SV) phải làm luận văn, viết và trình bày bằng tiếng Anh trước hội đồng.

Thứ hai: Các chương trình ngoại khóa, bao gồm tiếng Anh và các hoạt động khác cho SV được chú trọng. Chương trình tiếng Anh tăng cường (khoảng 500 giờ), do giảng viên bản ngữ giảng dạy giúp SV đạt chuẩn IELTS 6.0 sau 2 năm đầu. Các hoạt động ngoại khóa như: câu lạc bộ nhiếp ảnh, tiếng Anh, văn nghệ… được tổ chức đều đặn nhằm giúp SV hoàn thiện các kỹ năng mềm.

Thứ ba: Cả hai chương trình này đều được triển khai toàn bộ tại cơ sở 1, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5. Tại đây, SV không chỉ được học tập trong những điều kiện về cơ sở vật chất tốt mà còn được tham gia các hoạt động đoàn thể với SV chính quy của trường. Chính môi trường đậm chất giáo dục này sẽ giúp cho các em hoàn thiện hơn, trưởng thành và gia đình cũng yên tâm hơn.

Thứ tư: Trường chỉ xét tuyển dựa trên kết quả học THPT theo đúng cách xét tuyển của các trường đối tác. Phụ huynh và học sinh có thể đến trực tiếp ITEC để được tư vấn thêm.

Ông có thể cho biết một số kết quả đào tạo của chương trình?

Tháng 10.2011, 20 SV ngành công nghệ thông tin đầu tiên được ĐH AUT cấp bằng tại Việt Nam. Tất cả các SV này đều đã có việc làm. Tháng 8 tới đây, sẽ có thêm 30 SV nữa tốt nghiệp và hơn 1/3 trong số này đã tìm được việc làm trước đó. Riêng chương trình Kinh doanh quốc tế, chúng tôi mới bắt đầu tuyển sinh năm thứ 2 nhưng những kỹ năng nghề nghiệp đã được chú trọng ngay từ bây giờ. Cụ thể, mỗi môn học là một đồ án thực tế, thể hiện qua: bài thi ý tưởng kinh doanh mới, phỏng vấn việc làm mẫu với doanh nghiệp… giúp cho SV quen dần với công việc thực tế.

Nhằm tạo điều kiện tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo quốc tế tại trường, Trung tâm ITEC kính mời quý phụ huynh, các em học sinh tham dự chương trình “Một giờ làm sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế” (Miễn phí vào cửa, xin đăng ký trước). Thời gian: 10 giờ thứ sáu, ngày 27.7.2012. Địa điểm: Phòng I23, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5. Người trình bày: Giáo sư Keith LaSota (ĐH Keuka - Mỹ). Đăng ký tham dự qua số điện thoại (08) 3830 3625 ; 090 71 71 140 (Ms Hồng Hạnh). Thông tin chi tiết tại website www.itec.hcmus.edu.vn

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.