Người nhà bị hại cầm dao đâm bị cáo tại tòa

14/04/2014 02:10 GMT+7

Ngày 13.4, ông Đặng Tất Thắng, Phó chánh văn phòng TAND tỉnh Sơn La, cho biết đang phối hợp với công an tỉnh làm rõ vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại tòa.

Ngày 10.4, TAND tỉnh Sơn La mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Quỳnh (24 tuổi, ở H.Ứng Hòa, Hà Nội) về tội giết người. Theo cáo trạng, cuối năm 2013, do mâu thuẫn cá nhân, Quỳnh đã dùng dao đâm chết ông Hoàng Mạnh Hùng (quê ở H.Mỹ Đức, Hà Nội). Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong lúc Quỳnh được lực lượng cảnh sát bảo vệ dẫn giải ra xe để đưa về trại giam thì Hoàng Mạnh Hổ (em trai ông Hùng) đã xông tới dùng dao nhíp đâm vào bụng Quỳnh khiến người này trọng thương. Sau khi gây án xong, Hổ ngất tại chỗ, được lực lượng cảnh sát bảo vệ đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn La cấp cứu cùng với Quỳnh. Đến nay, Quỳnh đã qua cơn nguy kịch.

Thái Sơn

>> Đương sự ‘đại náo’ tại tòa
>> Giết người yêu rồi tự sát bằng nước mắm
>> Giết người vì giành chỗ để xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.