Thái Lan truy tố Võ Văn Đức về tội đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok

14/12/2006 15:28 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, cảnh sát nước này đã kết luận Võ Văn Đức, công dân Mỹ gốc Việt, là thủ phạm vụ đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok ngày 19/6/2001 và đề nghị Văn phòng công tố truy tố Võ Văn Đức về tội này.

Các quan chức tư pháp Mỹ cho biết sau vụ đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Võ Văn Đức đã bị bắt tại sân bay John Wayne thuộc phía Nam bang California, Mỹ.

Tháng 5 vừa qua, một tòa án phúc thẩm Mỹ đã lật ngược phán quyết của tòa sơ thẩm khi quyết định dẫn độ Võ Văn Đức về Thái Lan để tòa án nước này xét xử. Võ Văn Đức đã bị dẫn độ về Thái Lan ngày 1/12.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.