Kỷ luật cán bộ phá rừng phòng hộ

10/04/2012 03:06 GMT+7

Chiều 9.4, ông Lê Hoàng Sang - Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên) - cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với 2 ông: Nguyễn Tấn Sanh - Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy An và Vũ Ngọc Khoa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng TC-KH H.Tuy An vì liên quan đến việc phá rừng phòng hộ xã An Ninh Đông làm hồ nuôi tôm.

Chiều 9.4, ông Lê Hoàng Sang - Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên) - cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với 2 ông: Nguyễn Tấn Sanh - Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy An và Vũ Ngọc Khoa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng TC-KH H.Tuy An vì liên quan đến việc phá rừng phòng hộ xã An Ninh Đông làm hồ nuôi tôm.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đề nghị xử lý về mặt chính quyền với hình thức kỷ luật tương ứng. 5 cán bộ, đảng viên khác của xã An Ninh Đông liên quan đến phá rừng phòng hộ nuôi tôm cũng đã bị xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.