Mỹ quyết chấm dứt hợp đồng vũ khí với Nga

20/07/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Các nghị sĩ Mỹ ngày 19.7 bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt hợp đồng vũ khí với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, với 407 phiếu thuận và 7 phiếu chống, theo AFP.

Nghị sĩ Mỹ quyết chấm dứt hợp đồng vũ khí với Nga
Mỹ vừa mua thêm 10 chiếc trực thăng Mi-17 của Nga - Ảnh: Reuters

Phần sửa đổi này nằm trong dự luật chi tiêu quốc phòng 2013, vốn đã được Hạ viện thông qua và đang được Thượng viện xem xét.

Hồi tuần rồi, Lầu Năm Góc thông báo ký một hợp đồng mua 10 chiếc trực thăng tấn công Mi-17 với Rosoboronexport, với tổng trị giá 171 triệu USD, nâng tổng số Mi-17 Mỹ mua từ Nga lên 33 chiếc.

Số trực thăng mới sẽ được cung cấp cho quân đội Afghanistan sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2014.

Lầu Năm Góc mua Mi-17 một phần vì quân đội Afghanistan đã quen với loại trực thăng tấn công này và nó dễ sử dụng hơn so với trực thăng Mỹ.

Tuy nhiên, nghị sĩ Jim Moran thuộc đảng Dân chủ, người đề nghị phần sửa đổi nói trên, chỉ trích Lầu Năm Góc ký hợp đồng vũ khí với Rosoboronexport, vì ông cho rằng tập đoàn này đã bán vũ khí, trong đó có súng bắn tỉa, trực thăng tấn công, cho chính quyền Syria.

Ông Moran nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có vấn đề khi mua trực thăng từ một công ty Nga có dính líu đến hàng ngàn cái chết của người dân Syria vô tội”.

Nghị sĩ Moran ước tính trong năm 2011, Moscow đã bán vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Damascus.

Phương Tây cũng từng chỉ trích Nga có vai trò cung cấp vũ khí cho chính quyền Damascus.

Trong khi đó, Rosoboronexport hồi tháng 6 khẳng định vũ khí mà họ cung cấp cho Syria phù hợp với yêu cầu của HĐBA LHQ.

Cũng trong ngày 19.7, Nga và Trung Quốc một lần nữa bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết về Syria, khiến những nước phương Tây muốn trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad nổi giận.

Tính từ khi phong trào chống ông Assad bắt đầu nổi dậy cách đây 16 tháng đã có hơn 17.000 người thiệt mạng, theo thống kê của một số tổ chức quốc tế.

Văn Khoa

>> Bán vũ khí, quân trang trái phép
>> Trung Quốc có thể nâng cấp vũ khí hạt nhân vì lá chắn tên lửa Mỹ
>> Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học
>> Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Syria
>> Nga chi 124 tỉ USD cho vũ khí bí mật
>> Nga đang cung cấp vũ khí phòng thủ cho Syria?
>> Mỹ lo ngại Nga bán vũ khí cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.