Kon Tum: Cắt thân xe ô tô, đưa 2 cha con tử nạn ra ngoài

13/02/2023 15:02 GMT+7

Sau 1 tiếng cưa, cắt thân ô tô 4 chỗ, thi thể 2 cha con tử nạn trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được đưa ra ngoài.

Ngày 13.2, Trạm CSGT Ngọc Hồi, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 cha con tử nạn trên địa bàn H.Đăk Glei. Cũng theo cơ quan công an, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được xác định.

Kon Tum: Cắt thân xe ô tô đưa 2 cha con tử nạn ra ngoài - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến 2 cha con tử nạn

ĐỘI CỨU HỘ SOS ĐÈO LÒ XO CUNG CẤP

Trước đó, tối 12.2, tài xế Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển xe tải BS 29H - 723.79 lưu thông trên QL 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum. Khi đến Km 1431+127 trên QL 14, đoạn qua cầu Đăk Pô Kô (thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, H.Đăk Glei), xe tải bất ngờ bị lật nghiêng, đè ô tô 4 chỗ BS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (37 tuổi, trú TT.Đăk Glei, H.Đăk Glei) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Trên ô tô 4 chỗ, ngoài anh Tánh còn có vợ và 2 con trai.

Hậu quả vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Tánh và con trai lớn N.H.T (17 tuổi) tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (35 tuổi, vợ anh Tánh) và con trai 2 tuổi bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe tải bị thương. 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.

Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm khiến anh Tánh và cháu T. bị kẹt lại trên xe. Còn xe tải lật nghiêng sang bên đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội cứu hộ SOS đèo Lò Xo đã phối hợp cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, giải cứu những người bị nạn, đồng thời phân luồng giao thông trên tuyến đường.

Ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Sau 1 tiếng cưa, cắt thân xe, đội cứu hộ đã đưa được thi thể anh Tánh và con trai ra ngoài.

Hiện vụ tai nạn giao thông khiến 2 cha con tử nạn vẫn đang được cơ quan chức năng Kon Tum tiến hành điều tra làm rõ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.