Lần đầu tiên tổ chức thi nhiếp ảnh nghệ thuật Non nước Ngũ Hành Sơn

15/12/2023 15:23 GMT+7

Ngày 15.12, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) công bố cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Non nước Ngũ Hành Sơn lần thứ nhất.

Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Non nước Ngũ Hành Sơn lần thứ nhất nhận tác phẩm dự thi từ ngày 2.1.2024 đến ngày 1.3.2024.

Người dự thi là những người yêu thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích nghệ thuật. Tác phẩm ảnh dự thi bao gồm ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được chụp bằng tất cả các loại phương tiện kỹ thuật số (kể cả flycam, điện thoại, máy tính bảng...).

Ảnh phải được chụp trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn kể từ năm 2020 đến thời điểm dự thi (2024). Mỗi tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 1 file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG dung lượng tối thiểu 3.000 pixels, độ phân giải 300 dpi, dung lượng lớn hơn 5 mb, không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy.

Lần đầu tiên tổ chức thi nhiếp ảnh nghệ thuật non nước Ngũ Hành Sơn - Ảnh 1.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn

NGUYỄN TÚ

Mỗi tác giả được dự thi tối đa 10 tác phẩm gồm ảnh đơn và bộ ảnh, phóng sự ảnh (mỗi bộ ảnh ít nhất từ 5 - 8 ảnh, mỗi bộ được tính là một tác phẩm). Ảnh đơn đã dự thi không trùng với các ảnh trong bộ ảnh.

Ảnh phải do chính người dự thi chụp tại Q.Ngũ Hành Sơn, ảnh chưa đạt giải ở các cuộc thi ảnh. Ảnh dự thi được điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, độ nét, cân chỉnh màu sắc, cắt cúp; không chấp nhận ảnh ghép, chồng ảnh.

Đối với ảnh chụp chân dung con người, tác giả dự thi phải ghi rõ họ tên người được chụp, địa chỉ của người được chụp tại Q.Ngũ Hành Sơn.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 2 giải nhì (mỗi giải trị giá 7 triệu đồng), 3 giải ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng), 5 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng).

Ảnh được chọn trưng bày triển lãm sẽ được trả nhuận ảnh 500.000 đồng/tác phẩm. Tác phẩm ảnh dự thi gửi về địa chỉ email: thianhnonnuocnguhanhson@gmail.com. Các tác phẩm được Ban tổ chức trưng bày, tổng kết và trao giải từ ngày 25.3.2024 đến 28.3.2024, trong không gian tổ chức lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn. 

Đây là lễ hội được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời được công nhận và xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn cấp quốc gia. Từ cuối năm 2022, ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết năm 2023 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Mục tiêu quy hoạch nhằm quản lý và bảo vệ danh thắng Ngũ Hành Sơn hài hòa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Đồng thời, tạo điều kiện, cơ chế, nguồn lực thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển bền vững tại khu vực; phát huy giá trị danh thắng trở thành không gian văn hóa, lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của TP.Đà Nẵng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch trên hành trình du lịch "Con đường di sản miền Trung".

Do đó, cuộc thi nhiếp ảnh này cũng như các hoạt động khác về kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật nhằm làm phong phú hơn bản sắc địa phương. Ban tổ chức kỳ vọng các tác phẩm là những góc nhìn mới về danh thắng, làng nghề, con người… của vùng đất giàu di sản, trầm tích văn hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.