Lần đầu tiên trao giải thưởng và học bổng Trần Văn Khê

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/07/2023 07:28 GMT+7

Sáng 23.7, tại Nhà hát TP.HCM - nơi GS Trần Văn Khê sinh thời từng tham dự nhiều hoạt động nghệ thuật trong nước và quốc tế, Quỹ Trần Văn Khê đã trao tặng giải thưởng và học bổng mang tên ông lần đầu tiên cho các cá nhân có thành tựu xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê; Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận…

Lần đầu tiên trao giải thưởng và học bổng Trần Văn Khê   - Ảnh 1.

QUỲNH TRÂN

Quỹ học bổng Trần Văn Khêđược điều hành bởi Hội đồng quản lý và Ban giám đốc, mục tiêu lớn nhất là trao giải thưởng và học bổng định kỳ nhằm tôn vinh, khuyến khích các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những học sinh xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy, trình diễn, góp phần phát huy giá trị các loại hình âm nhạc dân tộc VN.

Giải thưởng Trần Văn Khê, lần đầu tiên năm nay, với số tiền 30 triệu đồng/giải được trao cho NSƯT, nhà giáo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đời, nguyên Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM; Nhà nghiên cứu, PGS-TS Đặng Hoành Loan; Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Bùi Trọng Hiền; NSƯT, TS Nguyễn Thị Hải Phượng (ảnh, bên trái), Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM; NSƯT, TS Cồ Huy Hùng, Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia VN; Thạc sĩ, nhạc sĩ âm nhạc dân tộc Phan Nhứt Dũng.

Học bổng Trần Văn Khê kèm theo số tiền 10 triệu đồng/người tặng cho 9 sinh viên, học sinh gồm: Nguyễn Hải Minh, Phạm Bảo Toàn, Võ Trần Lan Nhi (Nhạc viện TP.HCM); Trịnh Nhật Minh, Nguyễn Đức Thiện, Đỗ Bảo Uyên (Học viện Âm nhạc quốc gia VN); Huỳnh Tuệ Lâm, Võ Thị Hương Giang và Phan Duy Khánh (Học viện Âm nhạc Huế).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.