Lần thứ 11 vô địch Monte Carlo Masters, Nadal xứng danh ‘vua đất nện’

23/04/2018 08:32 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã đánh bại Kei Nishikori (Nhật Bản, hạng 36 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) trong trận chung kết diễn ra vào tối 22.4 (Giờ VN) để có được danh hiệu thứ 11 của mình tại Monte Carlo Masters.

Dù chỉ mới trở lại sau khi bình phục chấn thương, Nadal đã trở lại một cách rất mạnh mẽ trên mặt sân sở trường của mình. Rất nhiều tay vợt được xem là triển vọng như Dominic Thiem (Áo) hay Grigor Dimitrov (Bungaria) đều đã phải ‘gục ngã’ dưới tay của "vua đất nện" tại giải đấu này.

Trước trận chung kết, tay vợt người Nhật Bản cũng đã phát biểu rất tự tin rằng mình có cách để đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên sau 1 giờ 34 phút thi đấu của trận chung kết đã cho thấy điều Nishikori đã nói là quá khó.

Tay vợt người Nhật Bản chỉ có thể gây khó khăn cho Nadal ở đầu ván thứ nhất khi sớm có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 2/1. Nhưng khi Nadal bắt lại ‘nhịp’ thì Nishikori đã không còn gây được khó khăn cho tay vợt 31 tuổi người Tây Ban Nha. Ngay sau đó Nadal đã có liên tiếp 4 bàn thắng để dẫn lại 5/2 trước khi kết thúc ván đấu này với tỷ số 6/3.

Nadal có trận thắng áp đảo so với Nishikori REUTERS

Thế trận của ván thứ hai đã hoàn toàn thuộc về Nadal khi anh đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước đến 5/1 và không quá khó khăn để "kết liễu" Nishikori bằng ván thắng với tỷ số 6/2. Với chiến thắng này đã giúp Nadal bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới của mình khi vẫn hơn Roger Federer (Thụy Sĩ) đúng 100 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Với danh hiệu thứ 11 tại đây cũng đã giúp Nadal tiếp tục vượt qua Novak Djokovic (Serbia) để trở thành người có nhiều danh hiệu nhất tại các giải ATP 1.000 khi đạt được con số 31. Tay vợt Serbia vẫn đứng thứ hai với 30 danh hiệu và Federer đứng thứ ba với 27 danh hiệu. Đây cũng là danh hiệu ATP thứ 76 trong sự nghiệp của Nadal và là danh hiệu thứ 54 trên mặt sân đất nện.

Nishikori trở lại với tốp 20 thế giới REUTERS

Phát biểu sau chiến thắng này, Nadal nói: “Chiến thắng này là rất đặc biệt. Nhưng 11 danh hiệu ở đây là điều không thể tin được và là một cái gì đó khó tưởng tượng. Tôi thật sự không biết làm thế nào để có được những điều này. Thật tuyệt vời với con số 11 ở Monte Carlo này và tôi xin cảm ơn tất cả các mọi người đã ủng hộ tôi”.

Trong khi đó, dù thất bại trong trận chung kết nhưng tay vợt người Nhật Bản cũng đã có được một giải đấu thành công nhất sau thời gian chấn thương. Vị trí á quân tại giải đấu này cũng đã giúp Nishikori tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng ATP để đứng ở vị trí thứ 20. Sau giải đấu này, cả Nadal lẫn Nishikori sẽ tiếp tục tham dự giải đấu Barcelona trong tuần này và nhiều khả năng cả hai sẽ lại gặp nhau ở vòng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.