Lãng phí chính sách an sinh

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/12/2022 06:32 GMT+7

Nhiều khu tái định cư (TĐC) ở Nghệ An tốn hàng chục tỉ đồng để di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập lũ đang phải bỏ hoang, bị chính người dân từ chối vì không phù hợp.

Trong số đó, có 2 khu TĐC ở H.Quỳnh Lưu và TX.Hoàng Mai được xây dựng xong hạ tầng (đường bê tông, điện lưới, nhà văn hóa) từ năm 2012 để bố trí cho 98 hộ dân vùng ngập lũ, song đến nay vẫn chưa có ai đến ở. Thời điểm đó, chủ đầu tư dự án là UBND H.Quỳnh Lưu đã lấy ý kiến người dân và người dân đã đăng ký để di dời. Tuy nhiên, sau khi xây xong khu TĐC, do diện tích đất được bố trí ít hơn nhiều lần (300 - 400 m2) đất nơi ở cũ, người dân đã không muốn trả đất cũ để đến nơi ở mới. Nhằm thích ứng với lũ, các hộ đã nâng cao nền nhà. Đến nay, hầu hết người dân đã an bài “sống chung với lũ”. Điều đó cũng có nghĩa rằng các khu TĐC tốn nhiều tỉ đồng này đành phải bỏ hoang.

Khu tái định cư ở xã Xuân Lam chưa có người dân nào đến ở dù đã bàn giao gần 1 năm qua

K.HOAN

Tương tự, tại xã Xuân Lam (H.Hưng Nguyên) có 1 khu TĐC được phê duyệt từ năm 2011 với kinh phí 24 tỉ đồng để di dời 100 hộ dân sống ngoài đê sông Lam bị ngập lũ. Người dân đăng ký và chờ đợi được đến ở khu TĐC, nhưng tới 10 năm sau, cuối năm 2021, khu TĐC này mới hoàn thành. Do chờ đợi quá lâu, sau khi xây xong khu TĐC hầu hết người dân cũng đã tự nâng cấp nhà cửa để thích ứng với lũ, không còn nhu cầu di dời. Đến nay, dù đã bàn giao cho địa phương nhưng chưa có người dân nào đến khu TĐC này ở.

Bố trí nơi ở mới cho người dân vùng bị ngập lũ là một chính sách an sinh nhân văn, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách này, chủ đầu tư đã không bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân dẫn tới những kết quả không mong muốn, gây thiệt hại, lãng phí đáng tiếc. Thậm chí, các khu TĐC này đang trở thành “cục gạch” cho các địa phương vì xử lý rất khó, không thể chuyển mục đích sử dụng vì vướng các quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.