Lãnh 2 năm tù vì khiến 3 chiến sĩ công an bị thương

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/03/2024 19:56 GMT+7

TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh 2 năm tù, vì gây thương tích đối với 3 cán bộ, chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 15.3, TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh (39 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Lãnh 2 năm tù vì khiến 3 chiến sĩ công an bị thương- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 11.8.2023, trong lúc tập luyện thể dục tại một cơ sở thuộc khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu, Thịnh xảy ra cự cãi rồi dùng cây xôm gạo (bằng inox, có đầu nhọn) thách thức đánh nhau với anh B.M.S (ngụ cùng địa phương).

Nhận được tin báo, Công an P.1, TP.Bạc Liêu cử cảnh sát khu vực đến mời Thịnh về trụ sở làm rõ. Khi đến nơi, Thịnh không vào làm việc, mà có lời lẽ thách thức, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Bạc Liêu chứng kiến sự việc nên điều khiển xe máy chạy theo hỗ trợ lực lượng Công an P.1 truy bắt Thịnh.

Khi đến đoạn đường Hòa Bình, thuộc khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu, Thịnh bất ngờ dùng cây xôm gạo đâm vào người đại úy Huỳnh Tấn Khanh, gây trọng thương. Ngoài ra, 2 cán bộ Công an P.1 cũng bị Thịnh đâm vào bàn tay, gây thương tích.

Sau đó, lực lượng Công an P.1 khống chế Thịnh, thu giữ cây xôm gạo dài 20 cm. Theo kết quả giám định thương tật, đại úy Khanh bị tỷ lệ thương tích là 24%, hai cán bộ Công an P.1 mỗi người bị thương tích 1%.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.