Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ

Khánh Như
Khánh Như
03/01/2024 05:06 GMT+7

Sáng qua (2.1), Chủ tịch Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, đã bị một người đàn ông đâm vào cổ.

Đã xác định nghi phạm

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc ông Lee đang tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok (TP.Busan, tỉnh Gyeongsang), Hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Ngay sau vụ việc, ông Lee lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan trong tình trạng tỉnh táo và được điều trị khẩn cấp. Theo các quan chức Hàn Quốc, vết rách dài khoảng 1 cm không đe dọa tính mạng ông Lee. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul để phẫu thuật do vị trí vết thương nằm sát tĩnh mạch cổ.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ- Ảnh 1.

Ông Lee Jae-myung phát biểu trong chuyến thăm Busan ngày 2.1

REUTERS

Cảnh sát sau đó xác định nghi phạm là nam giới, mang họ Kim và sinh năm 1957. Người này thừa nhận có ý định giết ông Lee và đã dùng dao dài 18 cm mua trên mạng để gây án. Các hành động pháp lý đã được tiến hành nhằm buộc tội Kim về tội giết người, trong khi giới chức trách đang tìm hiểu động cơ gây án chính xác. Cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu Kim có phải là thành viên của đảng phái chính trị nào hay không. Vào tháng trước, người này bị phát hiện có mặt quanh địa điểm diễn ra sự kiện mà ông Lee tham dự ở Busan.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ

Ông Yoon Hee-keun, Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát quốc gia, nói rằng việc bảo vệ an ninh cho các nhân sự chủ chốt sẽ được tăng cường để ngăn chặn những sự cố tương tự. DP lên án vụ tấn công nhà lãnh đạo của mình, coi đây là hành động khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an toàn của ông Lee, đồng thời ra lệnh cho cảnh sát và các cơ quan liên quan nhanh chóng xác định sự thật. Tổng thống Yoon cũng nhấn mạnh rằng hành vi bạo lực như vậy không bao giờ được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhiều vụ tấn công

Các cuộc tấn công nhằm vào các nhân vật chính trị rất hiếm xảy ra ở Hàn Quốc và các vụ việc trong quá khứ đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Vào tháng 3.2015, một người đàn ông đã dùng dao nhà bếp chém ông Mark Lippert, Đại sứ Mỹ tại Seoul khi đó, vào mặt, tay và chân tại thủ đô Seoul, tờ The Washington Post đưa tin. Về động cơ gây án, người này nói rằng mình làm vậy để phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc bị đâm vào cổ- Ảnh 2.

Ông Lee Jae-myung được đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

AFP

Năm 2006, một người đã dùng dao chém vào mặt ứng viên Park Geun-hye, người sau đó trở thành Tổng thống Hàn Quốc, khi bà gặp gỡ cử tri ở Seoul. Vết cắt dài 10 cm khiến bà Park phải khâu 60 mũi và không thể nói chuyện bình thường trong nhiều tuần. Gần đây nhất, ông Song Young-gil, người tiền nhiệm của ông Lee trong DP, đã bị một người đàn ông dùng búa tấn công vào đầu trong một sự kiện vận động tranh cử tổng thống của Lee vào năm 2022, theo Đài CNN.

Chính trị Hàn Quốc ngày càng trở nên chia rẽ trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4. Các cuộc điều tra sâu rộng về hàng loạt giao dịch và quyết định kinh doanh của ông Lee từ thời ông còn làm thống đốc tỉnh Kyunggi là một trong những vấn đề đang bị mổ xẻ. Ông Lee đã phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào bản thân và gọi đó là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của cá nhân và đảng của ông.

Năm ngoái, ông Lee phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì tội tham nhũng. Ông đã tuyệt thực 24 ngày để phản đối điều mà ông gọi là những thất bại về chính sách của chính phủ ông Yoon. Một tòa án Hàn Quốc đã bác bỏ lệnh này vào tháng 9.2023 và ông đã tránh được án tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.