Lãnh đạo FSB nói Mỹ, Anh, Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công ở Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
26/03/2024 22:46 GMT+7

Lãnh đạo Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 26.3 nói rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow vào tối 22.3, theo Đài RT.

Vào tối 22.3, một số tay súng đã nổ súng tại địa điểm hòa nhạc thuộc trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc Moscow, khiến 139 người chết và hơn 200 người bị thương, theo RT dẫn số liệu mới từ Ủy ban Điều tra của Nga.

Khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố tối 22.3 hay không, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov trả lời: "Chúng tôi nghĩ là như thế. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đang nói về thông tin chúng tôi có. Đây là thông tin chung nhưng họ [các điều tra viên] cũng có kết quả cụ thể".

Lãnh đạo FSB nói Mỹ, Anh, Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công ở Nga- Ảnh 1.

Khu Crocus City trong ngày 26.3, sau vụ tấn công khủng bố vào tối 22.3

Reuters

Ông Bortnikov lặp lại tuyên bố của Điện Kremlin rằng những kẻ tấn công đã cố gắng chạy trốn qua biên giới Ukraine. "Tôi sẽ cho quý vị biết một bí mật nhỏ: họ sẽ được chào đón như những anh hùng ở phía bên kia", ông Bortnikov nói với các phóng viên, theo AFP.

Ông Bortnikov nói thêm rằng dù Nga biết ai đã tổ chức cuộc tấn công vào tối 22.3, nhưng "kẻ ra lệnh vẫn chưa bị xác định".

Tổng thống Putin nói "Hồi giáo cực đoan" tiến hành khủng bố ở Moscow, Ukraine có liên quan

Ông Bortnikov không cung cấp bằng chứng cho khẳng định của mình, trong khi Ukraine đã kịch liệt phủ nhận bất kỳ vai trò nào, theo AFP.

Trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay viết trên mạng xã hội X rằng những cáo buộc mới từ Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev rằng Kyiv chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người ở Moscow vào tối 22.3 là dối trá.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố các tay súng của lực lượng này thực hiện cuộc tấn công, "làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi họ rút lui về căn cứ an toàn", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.