Lãnh đạo TP.HCM: Tiềm năng hợp tác Việt - Anh 'gần như vô hạn'

14/09/2023 17:16 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM nói Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, với quan hệ song phương phát triển tốt đẹp và tiềm năng hợp tác gần như vô hạn.

UBND TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vào sáng 14.9. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Tổng lãnh sự Anh Emily Hamblin phát biểu tại sự kiện.

Ông Mãi cho biết, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ra đời vào năm 2010, Việt Nam và Anh đã đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực hợp tác mà có lẽ đã vượt xa kỳ vọng của lãnh đạo hai nước khi chính thức thiết lập bang giao vào năm 1973. Sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt - Anh trong nửa thế kỷ không chỉ được thể hiện qua những số liệu tích cực về thương mại, đầu tư và trao đổi đoàn, mà còn qua tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lãnh đạo TP.HCM: Tiềm năng hợp tác Việt - Anh 'gần như vô hạn' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại sự kiện

VM

"Có thể nói, Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết với quan hệ song phương trong thời kỳ phát triển tốt đẹp, với tiềm năng hợp tác gần như vô hạn", ông Mãi phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở Nhà hát TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là Hiệp định Thương mại tự do Việt - Anh được ký kết vào năm 2020 và việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 7 năm nay sau vòng đàm phán cuối cùng diễn ra tại Việt Nam. Các hiệp định này đã tạo xung lực cho thương mại song phương đạt 6,8 tỉ USD vào năm 2022, đưa Anh trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của của Việt Nam trên thế giới.

Giáo dục là một trụ cột quan trọng khác trong quan hệ song phương, với 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước Anh. Ông Mãi cho biết hai nước đang phối hợp chặt chẽ để thành lập Đại học Việt - Anh, góp phần đưa hoạt động nghiên cứu và giảng dạy đại học của Việt Nam lên tầm cỡ quốc tế.

Theo ông Mãi, tính đến tháng 7, Anh đứng vị trí thứ 11 trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào TP.HCM, với 273 dự án và tổng vốn đầu tư gần 960 triệu USD. Chính phủ Anh cũng đang cung cấp công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho TP.HCM xây dựng đô thị thông minh, bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Lãnh đạo TP.HCM: Tiềm năng hợp tác Việt - Anh 'gần như vô hạn' - Ảnh 2.

Biểu diễn nghệ thuật trong lễ kỷ niệm

VM

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Hamblin bày tỏ ấn tượng trước quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho rằng quan hệ Việt - Anh "đang bền chặt hơn bao giờ hết". Theo bà, hiện nay hai quốc gia đang hợp tác trong nhiều vấn đề cấp thiết toàn cầu phản ánh rõ các mối quan tâm chung của cả hai.

Một trong những mối quan tâm chung đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Bà Hamblin cho biết Anh sẵn lòng hợp tác giúp Việt Nam đạt mục tiêu "phát thải ròng bằng 0" trước năm 2050, thông qua "quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng" (JETP).

Bà Hamblin cũng cho biết Anh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM, hỗ trợ thành phố phát triển trung tâm dịch vụ tài chính, ứng dụng các công nghệ xây dựng đô thị thông minh và thành lập trung tâm đổi mới về y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.