Lào tặng Nga xe tăng 75 năm vẫn chạy tốt

Khánh An
Khánh An
22/01/2019 10:35 GMT+7

Lào tặng lại Nga 30 chiếc xe tăng T-34 nước này từng tiếp nhận từ Liên Xô vào năm 1987 và sử dụng đến cuối năm 2018.

Theo Sputnik, Lào vừa chuyển 30 xe tăng T-34 cho Nga theo chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự của hai nước được ký tháng 1.2018 trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Hợp tác quân sự giữa 2 nước phát triển mạnh trong năm 2018, khi Lào tiếp nhận lô xe tăng T-72 và xe thiết giáp BRDM-2M từ Nga. Các khí tài này đã có mặt trong cuộc duyệt binh mừng 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào mới đây.
Giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) Vyacheslav Khalitov cho biết tình trạng kỹ thuật của số xe tăng này “rất tốt” và không cần phải sửa chữa gì nhiều.
Ông Khalitov cho biết đây là số xe tăng biến thể của mẫu T-34-85 sản xuất năm 1944. Phiên bản nâng cấp này được xem là “kiệt tác công nghệ” và có đến 23.000 chiếc được sản xuất từ năm 1944-1945.
Vào ngày 20.1, số xe tăng trên đã đưa từ Vladivostok đến Naro-Forminsk gần Moscow và sư đoàn xe tăng Kantemirovskaya đã tổ chức lễ đón nhận.
Lô xe tăng này được Liên Xô bàn giao cho Lào vào năm 1987 và được quân đội Lào biên chế, sử dụng đến cuối năm 2018.
Sau khi được tặng lại, Nga sẽ sử dụng các xe tăng này trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 tại quảng trường Đỏ, trưng bày tại các bảo tàng và sử dụng trong các dự án phim tài liệu và phim về đề tài lịch sử.
Các binh sĩ sư đoàn Kantemirovskaya mặc quân phục và cầm vũ khí Liên Xô thời Thế chiến II diễu hành tại lễ tiếp nhận.
Xe tăng T-34 được coi là vũ khí trên bộ quan trọng nhất của Liên Xô thời Thế chiến 2.
 
Xe tăng T-72 (hàng sau) tham gia duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào
[VIDEO] Xe tăng Nga khoe hỏa lực tại tập trận Vostok 2018
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.