LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tương lai HLV Shin Tae-yong và khả năng bỏ các giải AFF

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/08/2023 13:22 GMT+7

Người quản lý các đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Sumardji cho biết, trước mắt vẫn đảm bảo vị trí của HLV Shin Tae-yong được an toàn dù đội U.23 Indonesia không thể vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt chỉ giành ngôi á quân giải U.23 Đông Nam Á năm nay, sau khi thua U.23 Việt Nam bằng loạt đá luân lưu ở trận chung kết.

LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tương lai HLV Shin Tae-yong và khả năng bỏ các giải AFF - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong vẫn được đánh giá cao dù U.23 Indonesia thua ở chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2023

PHÚC THẮNG

Ông Sumardji cho rằng, vị trí của Shin Tae-yong vẫn không bị ảnh hưởng vì thua trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á vừa qua. Quan chức này khen ngợi nỗ lực của Garuda Muda (biệt danh của U.23 Indonesia) ở giải đấu này trong bối cảnh gặp khó khăn về lực lượng do vắng nhiều cầu thủ chủ chốt.

"Nó không ảnh hưởng đến HLV Shin Tae-yong. Ông ấy đã làm rất tốt rồi. Tôi không bảo vệ ông ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào màn trình diễn của đội, HLV Shin Tae-yong vẫn có thể có đấu pháp hợp lý dù vắng nhiều cầu thủ chủ chốt. Theo tôi, đó là một thành tích. Sau đó, nếu nhìn vào giải U.23 Đông Nam Á 2023, tài cầm quân của HLV Shin Tae-yong đã được phát huy tối đa", ông Sumardji nói với truyền thông địa phương.

LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tương lai HLV Shin Tae-yong và khả năng bỏ các giải AFF - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong (áo đen) liên tục phản ứng trọng tài trong trận chung kết thua U.23 Việt Nam

PHÚC THẮNG

Hợp đồng của Shin Tae-yong sẽ hết hạn vào tháng 12.2023. Dẫu vậy, một số thông tin mới nhất cho biết, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm việc cho đến hết Asian Cup, diễn ra từ ngày 12.1 đến ngày 10.2.2024.

Kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Indonesia từ cuối năm 2019, ông Shin Tae-yong vẫn chưa có danh hiệu nào. Tuy nhiên, chiến lược gia 52 tuổi có thể mang đến những bước phát triển tích cực ở nhiều lứa tuổi khác nhau cho bóng đá Indonesia.

LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tương lai HLV Shin Tae-yong và khả năng bỏ các giải AFF - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam (trái) bảo vệ thành công chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2023

PHÚC THẮNG

Ở diễn biến khác, ông Sumardji cũng lên tiếng về việc các đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ không tham dự các giải đấu khu vực Đông Nam Á. PSSI cho rằng, các trọng tài thường có các quyết định gây bất lợi cho Indonesia tại giải khu vực, mới nhất là trận chung kết thua U.23 Việt Nam.

Ông Sumardji nhấn mạnh, các đội tuyển quốc gia Indonesia rất có thể sẽ không tham dự giải thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Tuy nhiên, PSSI muốn tổ chức các cuộc thảo luận trước khi đưa ra quyết định rút khỏi các giải của AFF hay không. "Có lẽ chúng tôi cũng cần đánh giá lại việc tham dự các giải AFF vì trọng tài luôn có những quyết định gây khó cho các đội của Indonesia", Sumardji nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.