LĐBĐ Thái Lan bị kiện nhận tiền “lót tay”

21/09/2012 03:30 GMT+7

Trong khi những cáo buộc tham nhũng, trốn thuế vẫn chưa có hồi kết, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và bản thân chủ tịch của tổ chức này là Worawi Makudi lại đứng trước khiếu kiện nhận hối lộ của một công ty Hàn Quốc - Dae-an 21.

Trong khi những cáo buộc tham nhũng, trốn thuế vẫn chưa có hồi kết, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và bản thân chủ tịch của tổ chức này là Worawi Makudi lại đứng trước khiếu kiện nhận hối lộ của một công ty Hàn Quốc - Dae-an 21.

Theo đó, công ty này đã phát đơn kiện ông Makudi và FAT do không thực hiện lời hứa chấp thuận cho Dae-an 21 giám sát các quyền thương mại của tổ chức này nói chung và giải VĐQG Thái Lan (Thai Premier League) nói riêng, dù họ đã chuyển 900.000 USD vào tài khoản của FAT. Trước tình thế trên, ông Makudi cho biết sẽ mở một cuộc họp báo để giải trình vụ khiếu nại trên trước báo giới.

Ở diễn biến khác, hôm 19.9, ông Makudi tổ chức một cuộc họp báo để phản pháo lại những cáo buộc tham nhũng, trốn thuế của Ủy ban Phòng chống tham nhũng thuộc quốc hội Thái Lan. Tại cuộc họp, ông Makudi tuyên bố: “Tôi khẳng định rằng có một thế lực chính trị đang cố tình làm mất uy tín của FAT do ganh tị sau những gì tôi làm được cho bóng đá Thái Lan. Chúng tôi không vi phạm luật Thái Lan và các quy định của FIFA, AFC, nên không có gì phải nghĩ đến chuyện giải tán”.

LĐBĐ Thái Lan bị kiện nhận tiền “lót tay” 
 Ông Worawi Makudi trình sổ sách ở cuộc họp báo để chứng minh mình và FAT trong sạch - Ảnh: The Nation

Về việc ông Worawi Makudi bị “tố” lấy mục đích phát triển đào tạo bóng đá trẻ để mua nhiều đất đai ở huyện Nong Chok (gần thủ đô Bangkok) đứng tên mình nhưng đến nay vẫn chưa chuyển giao lại cho tổ chức, ông Makudi giải thích đơn giản rằng trong hợp đồng mua bán có một điều khoản là… “không được chuyển nhượng trong vòng 30 năm”.

Tuy nhiên, theo Reuters, những lời phản pháo của ông Makudi dường như không làm thay đổi việc Ủy ban Phòng chống tham nhũng và Cục Thuế Thái Lan tiếp tục mở cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng, trốn thuế đối với FAT.

Nguyên Khoa - Minh Quang

>> Vụ LĐBĐ Thái Lan có thể bị giải tán: Cải tổ hay trò chơi chính trị
>> LĐBĐ Thái Lan có thể bị giải tán vì tham nhũng
>> Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan kiện ông Triesman
>> Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi mất chức

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.