Lê Quang Liêm thể hiện đẳng cấp đánh cờ chớp ở Festival cờ vua Biel

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/07/2023 07:22 GMT+7

Nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 Lê Quang Liêm phát huy tốt sở trường khi thắng hàng loạt đối thủ mạnh ở nội dung cờ chớp tại Festival cờ vua Biel (Thụy Sĩ).

Tối 22.7  tại Thụy Sĩ, Festival cờ vua Biel 2023 tiến hành thi đấu nội dung cờ chớp với tổng cộng 14 ván, mỗi ván thắng được cộng 1 điểm, hòa được 0,5 điểm. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm thể hiện phong độ ấn tượng ở nội dung từng mang về cho anh danh hiệu vô địch thế giới.

Lê Quang Liêm thể hiện đẳng cấp đánh cờ chớp ở Festival cờ vua Biel - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (phải) trong chiến thắng trước Yu Yangyi (Trung Quốc) ở nội dung cờ chớp

BIEL CHESS

Lê Quang Liêm có tổng cộng 7 ván thắng, 3 ván hòa, 4 ván thua ở nội dung cờ chớp. Trong đó anh đánh bại những kỳ thủ mạnh tại giải như Yu Yangyi (Trung Quốc), Vincent Keymer (Đức), David Navara (CH Czech), Amin Bassem (Ai Cập). Đáng tiếc nhất là việc Quang Liêm để thua kỳ thủ Ấn Độ Arjun Erigaisi trong cả 2 lần chạm trán ở nội dung cờ chớp. Đây là bại tướng của kỳ thủ số 1 Việt Nam ở nội dung cờ tiêu chuẩn diễn ra trước đó.

Lê Quang Liêm thể hiện đẳng cấp đánh cờ chớp ở Festival cờ vua Biel - Ảnh 2.

Lê Quang Liêm 2 lần thất thủ trước kỳ thủ Ấn Độ Arjun Erigaisi ở nội dung cờ chớp

BIEL CHESS

Tích lũy được 8,5 điểm ở nội dung cờ chớp, Lê Quang Liêm đạt tổng cộng 25,5 điểm và vẫn giữ hạng 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên khoảng cách của Quang Liêm với 2 đối thủ xếp trên là Vincent Keymer, David Navara chỉ còn vỏn vẹn 0,5 điểm. Với điểm số này, kỳ thủ số 1 Việt Nam còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi giải còn 3 ván cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn (thắng được 4 điểm, hòa được 1,5 điểm).

Lê Quang Liêm thể hiện đẳng cấp đánh cờ chớp ở Festival cờ vua Biel - Ảnh 3.

Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu ở Festival cờ vua Biel 2023

BIEL CHESS

Ngày mai (24.7), Lê Quang Liêm (elo 2.728) sẽ bước vào tranh tài ván 5 nội dung cờ tiêu chuẩn, chạm trán với kỳ thủ Trung Quốc Yu Yangyi (elo 2.735). Đây là ván đấu rất quan trọng với Quang Liêm khi đối thủ đáng gờm, sở hữu elo cao hơn. Nếu thắng được Yu Yangyi, Lê Quang Liêm rộng cửa lên ngôi vô địch Festival cờ vua Biel 2023.

Tại Festival cờ vua Biel 2023, Lê Quang Liêm tranh tài ở hạng mục Grand Master Triathlon với 3 nội dung là cờ nhanh (thắng 2 điểm, hòa 1 điểm), cờ chớp (thắng 1 điểm, hòa 0,5 điểm) và cờ tiêu chuẩn (thắng 4 điểm, hòa 1,5 điểm). Đây là hạng mục cạnh tranh quyết liệt và hấp dẫn nhất của giải bởi đòi hỏi các kỳ thủ phải thi đấu toàn diện cả 3 nội dung.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.