Lê Tú Chinh sẽ được chuyên gia nổi tiếng thế giới huấn luyện

27/10/2017 08:12 GMT+7

Chuyên gia điền kinh Loren Seagrave của Học viện Thể thao IMG (Mỹ), người từng đào tạo VĐV Donovan Bailey (Canada) đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới ở cự ly 100 m nam năm 1996, sẽ trực tiếp huấn luyện cho nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh.

Nhận lời mời của Sở VH-TT, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, hôm qua ông Loren Seagrave đã có mặt tại sân Thống Nhất theo dõi Lê Tú Chinh thi đấu giải vô địch quốc gia, đồng thời làm việc với TP.HCM về việc đưa tài năng 20 tuổi này sang Mỹ tập huấn dài hạn.
Loren Seagrave là chuyên gia điền kinh nổi tiếng, từng huấn luyện tuyển điền kinh Mỹ có nhiều VĐV tham dự Olympic. Đáng kể nhất là việc ông phát hiện, đào tạo nhà vô địch 100 m nam thế giới năm 1996 Donovan Bailey. Ông cũng góp công huấn luyện nữ VĐV Pauline Elaine Davis Thompson đoạt HCV Olympic Sydney năm 2000.
Năm 1992, ông Nguyễn Trung Hinh, nay là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, cũng được chuyên gia Loren Seagrave đứng lớp đào tạo HLV điền kinh do Trung tâm phát triển điền kinh thế giới tổ chức.
Lê Tú Chinh sẽ được chuyên gia nổi tiếng thế giới huấn luyện1
Chuyên gia Loren Seagrave theo dõi Tú Chinh thi đấu Độc Lập
Trưởng bộ môn điền kinh TP.HCM Trịnh Đức Thanh cho biết ông Loren Seagrave năm nay 65 tuổi, có cảm tình đặc biệt với điền kinh châu Á, trong đó có điền kinh VN đang phát triển mạnh ở khu vực Đông Nam Á, nên nhận lời đến TP.HCM.
Trên khán đài sân Thống Nhất hôm qua, ông Loren Seagrave dùng máy chụp hình ghi lại phần thi đấu của Tú Chinh ở cự ly 4 x 100 m. Ông cho PV Thanh Niên xem lại từng tấm ảnh đồng thời phân tích những điểm cần cải thiện của Tú Chinh như khi chạy chân sau phải cao hơn chút nữa, chân trụ khi chạm đất phải mạnh hơn mới tạo được tốc độ cao. Là người trực tiếp lên giáo án huấn luyện cho Tú Chinh khi cô qua Mỹ tập huấn, chắc chắn ông Loren Seagrave sẽ có nhiều bài tập để cô cải thiện những điểm yếu.
Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.HCM Nguyễn Trung Hinh cho biết hôm nay sẽ làm việc lần cuối với ông Loren Seagrave về việc đưa Tú Chinh sang Mỹ tập huấn. Nếu suôn sẻ, cô sẽ cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương lên đường vào tháng 12 tới.
Lê Tú Chinh góp công giúp TP.HCM đoạt HCV ở cự ly 4 x 100 m giải điền kinh vô địch quốc gia diễn ra hôm qua tại TP.HCM. Ngày thi đấu hôm qua có 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung ném búa nam của Đỗ Tấn Trưởng (Đà Nẵng) với thành tích 54,24 m (kỷ lục cũ 51,94 m), ném búa nữ của Phạm Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long) với thành tích 51,27 m (kỷ lục cũ 49,79 m).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.