Lee Nguyễn: 'CLB TP.HCM sẽ tạo khác biệt trước Hà Nội FC'

23/03/2021 07:24 GMT+7

Vào lúc 19 giờ 15 hôm nay, CLB TP.HCM sẽ đối đầu với CLB Hà Nội sở hữu đội hình đồng đều nhất là hàng tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng cực mạnh. Nhưng Lee Nguyễn tin rằng đội bóng của anh có thể tạo ra khác biệt.

Trước khi bước vào tháng 3, Lee Nguyễn đã khoanh vòng tròn rất đậm vào 2 trận đấu gặp Sài Gòn FC và Hà Nội FC (HN). Anh và CLB TP.HCM đã vượt qua trở ngại đầu tiên khi có 3 điểm trong trận “derby Sài thành”. Vào ngày hôm nay, Lee Nguyễn và các đồng đội sẽ bước vào một trận đấu hấp dẫn và hứa hẹn sẽ rất khó nhằn với HN, một trong những đội bóng mạnh và đáng gờm nhất V-League.
Dù bị gặp vấn đề về tiêu hóa, nhưng Lee Nguyễn đã kịp trở lại để góp công lớn vào chiến thắng của CLB TP.HCM trong trận derby nơi anh ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Và cách anh chia sẻ sau trận đấu cũng rất đặc biệt, khi từ chối danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu và trao lại cho một đồng đội khác. “Tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên cho CLB TP.HCM. Chúng tôi đối mặt với đối thủ rất khó chịu nhưng đã cùng nhau giành chiến thắng. CLB TP.HCM có nhiều cầu thủ giỏi và tôi không phải là người số một. Gặp Sài Gòn FC, thủ môn Thanh Thắng mới là cầu thủ xuất sắc nhất khi cản phá thành công quả 11 m. Điều đó đã tiếp thêm động lực lớn, giúp CLB TP.HCM hưng phấn và có chiến thắng cuối cùng”, Lee Nguyễn chia sẻ sau trận đấu. Một thông điệp rất rõ ràng khi Lee Nguyễn và những người đồng đội kề vai sát cánh đang dần trở thành đội bóng mạnh trên khía cạnh tập thể thay vì phụ thuộc một cá nhân nào. Đó là một quá trình thấu hiểu, cùng nhau vượt qua các thách thức tạo ra tính gắn kết và nhuần nhuyễn. Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa đội bóng của Lee Nguyễn và HN, đội bóng sớm có bản sắc riêng và tập thể thi đấu cùng nhau nhiều năm.
Hướng đến trận đấu tối nay, Lee Nguyễn bày tỏ: “Thực tế, tôi rất thích lối chơi của HN. Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, cũng là những tuyển thủ quốc gia có sự ăn ý rất đặc biệt với nhau. HN có lối chơi rất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tôi nghĩ đây sẽ là bài kiểm tra tốt cho đội bóng của chúng tôi. Nếu muốn thách thức danh hiệu, CLB TP.HCM sẽ phải thể hiện được mình ở những trận đấu như thế này”.
Trong khi đó, Hà Nội đang hồi sinh mạnh mẽ sau 2 chiến thắng. Hàng công với sự cơ động của Geovane và Bruno Cunha, cộng với sự góp sức của Văn Quyết đủ sức xé toang khung thành mọi đối thủ. Sự mong manh của hàng thủ CLB TP.HCM buộc Lee Nguyễn và bộ ba cầu thủ tấn công người Brazil phải chơi sắc nét hơn, tấn công phủ đầu và có được bàn thắng trước thì mới có hy vọng quật ngã được HN. Tuy hàng thủ đội bóng thủ đô với sự góp mặt của Duy Mạnh đã chơi tốt hơn, nhưng họ vẫn còn nhiều sai số khi để Thanh Hóa ghi đến 2 bàn ở vòng 4 V-League nên nếu biết khai thác tốt cơ hội, CLB TP.HCM hy vọng sẽ tạo ra một trận đấu hay với các nhà đương kim á quân.
Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng khi tiếp SLNA ở trận đấu lúc 17 giờ. Còn ở trận đấu lúc 18 giờ, Bình Định đến sân Thiên Trường trong điều kiện thiếu cầu thủ hay nhất Hồ Tấn Tài (thẻ phạt) nên đây là cơ hội cho thấy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giành chiến thắng để thoát khỏi vị trí nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.