Li Na đăng quang Úc mở rộng 2014

25/01/2014 18:37 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 4 thế giới người Trung Quốc Li Na đã đánh bại Dominika Cibulkova (Slovakia, 20) trong trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2014 diễn ra trong ngày hôm nay (25.1, giờ VN) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/0) để có được danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của mình.

(TNO) Tay vợt số 4 thế giới người Trung Quốc Li Na đã đánh bại Dominika Cibulkova (Slovakia, 20) trong trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2014 diễn ra trong ngày hôm nay (25.1, giờ VN) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/0) để có được danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

>> Giải Úc mở rộng 2014: Nhặt bóng không dễ
>> Nhầm lẫn tai hại tại giải Úc mở rộng 2014
>> Pakistan mang hạt giống số 7 giải Úc mở rộng đến Việt Nam

 
Li Na (phải) đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp, trong khi Cibulkova lần đầu tiên lỗi hẹn - Ảnh: Reuters

Với việc lần đầu tiên tranh trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình, tay vợt 24 tuổi Cibulkova đã tỏ ra có dấu hiệu về tâm lý. Và ngay từ bàn đấu đầu tiên, cô đã mắc đến 2 lỗi giao bóng kép và để cho Li Na dễ dàng bẻ được bàn giao bóng.

Tuy nhiên, sau những nhập cuộc chậm trễ, tay vợt “nhỏ bé” đã dần lấy lại bình tĩnh và vùng lên tấn công để cân bằng được điểm số 3/3. Sau bàn bẻ giao bóng này của Cibulkova, thế trận dần đã cân bằng hơn cho đến thời điểm 5/5. Một lần nữa lỗi giao bóng kép đã khiến tay vợt Slovakia mất them bàn giao bóng của mình.

Tâm lý căng thẳng cũng không thể giúp Li Na sớm có được ván thắng và Cibulkova cũng cân bằng điểm số để ván đấu phải bước vào bàn tie break cân não. Sự lì lợm và kinh nghiệm cuối cùng cũng giúp tay vợt người Trung Quốc có được chiến thắng với điểm số phụ 7/3 trong bàn đấu này.

 
Nỗi thất vọng của Cibulkova - Ảnh: Reuters

Hùng hực khí thế sau ván thắng này, Li Na đã hoàn toàn làm chủ thế trận để có được ván thắng quá dễ dàng 6/0 trong ván thứ hai và chính thức lên ngôi vô địch Úc mở rộng trong lần thứ ba dự tranh trận chung kết tại Melbourne Park, sau 1 giờ 37 phút thi đấu.

Trong trận đấu này, dù số lỗi tự đánh hỏng của hai tay vợt gần bằng nhau, Li Na mắc 28 lỗi trong khi Cibulkova là 28 lỗi. Tuy nhiên, tay vợt 31 tuổi Li Na đã hoàn toàn áp đảo với 34 cú đánh thắng điểm, ở phần sân đối diện Cibulkova chỉ có 11 điểm thắng.


Li Na thi đá quá chắc tay - Ảnh: Reuters

Với chức vô địch này, bên cạnh có được danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của mình. Li Na sẽ trở lại với vị trí số 3 thế giới. Trong khi đó, dù có giải đấu rất xuất sắc, nhưng Cibulkova vẫn chưa thể có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho riêng mình.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.