Lịch thi đấu Cúp C1/Champions League rạng sáng 9.12: Barcelona lâm nguy

Kim Chao
Kim Chao
08/12/2021 08:30 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá , lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả lượt cuối vòng bảng Cúp C1/ Champions League diễn ra rạng sáng mai 9.12 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Lượt cuối vòng bảng Champions League mùa bóng 2021-2022 kết thúc rạng sáng nay đã chọn ra thêm 1 cái tên nữa lọt vào vòng knock-out là Atletico Madrid ở bảng B. Thế nhưng ở lượt đấu diễn ra rạng sáng mai 9.12 (theo giờ VN) vẫn còn 4 chỗ trống chờ điền tên.

Đại chiến Bayern Munich – Barcelona, Xavi muốn tạo lịch sử lần đầu thắng tại ‘hang Hùm xám’

Hai trận đấu sớm của bảng H diễn ra lúc 0 giờ 45 chỉ là chuyện tranh chấp ngôi đầu bảng của 2 CLB đã có vé vào vòng sau. Juventus(12 điểm) tiếp Malmo (1 điểm) trên sân nhà với một tinh thần rất thoải mái bởi đây là đội bóng yếu nhất bảng, lại thua mình 0-3 ở lượt đi. Vấn đề của "Lão phu nhân" là việc ghi thật nhiều bàn thắng để hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng với Chelsea bởi hiệu số thắng/bại của họ thấp hơn Chelsea quá nhiều (+3 so với +9).

Trong khi đó, Chelsea (12 điểm) đến sân của Zenit Petersburg (4 điểm) đầy lo lắng bởi họ chỉ thắng được đối thủ này 1-0 ở sân nhà trong trận lượt đi. Chưa hết, tinh thần của Chelsea đang đi xuống sau thất bại 2-3 trước West Ham ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên với đẳng cấp hơn hẳn đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Tuchel vẫn được đánh giá cao hơn nhiều có thể kiếm được 3 điểm tại Nga.

Tiền đạo Memphis Depay đang xuống phong độ trong màu áo Barcelona

afp

Đội bóng tiếng tăm đang căng thẳng nhất chính là Barcelona. Với 7 điểm trong tay lại phải đến sân của đội đầu bảng Bayern Munich (15 điểm), rõ ràng HLV Xavi đang rất đau đầu. Dù Barcelona đang nắm quyền tự quyết trong tay nhưng Bayern Munich là đối thủ quá cứng cựa, chính đại diện của Đức đánh bại Barca đến 3-0 ngay tại Camp Nou ở lượt đi. Chưa kể Barcelona đang có vấn đề sau trận thua 0-1 tại sân nhà trước Real Betis cuối tuần rồi. Dù trận này không có ý nghĩa gì với Bayern Munich đội hình có chiều sâu của "Hùm xám" vẫn đủ sức xử lý mọi đối thủ, nhất là khi họ được đá tại Allianz Arena.

Trận đấu còn lại của bảng E là trận đấu giữa Benfica(5 điểm) và Dinamo Kiev (1 điểm). Chiến thắng rất dễ nghiêng về đội chủ nhà nhưng vấn đề của họ là phải chờ Bayern Munich đá sòng phẳng trước Barcelona để hy vọng vào chiếc vé vào vòng trong. Benfica thủ hòa với Dinamo Kiev ở lượt đi nên mọi việc cũng có thể không dễ dàng đối với họ, nhưng với mục tiêu to lớn trước mắt, có thể đại diện của Bồ Đào Nha sẽ có 3 điểm và nín thở chờ kết quả từ Đức.

M.U bị Young Boys (áo vàng) đánh bại ở trận lượt đi

AFP

Ở bảng F, M.U (10 điểm) đã chăc suất vào vòng sẽ gặp đội cuối bảng Young Boys (4 điểm). Trong trận đấu cùng giờ, Villarreal (7 điểm) sẽ đến Ý để gặp Atalanta (6 điểm). Dù thi đấu xa nhà nhưng Villarreal vẫn tìm ẩn sự nguy hiểm của họ với lối chơi đẹp mắt và rất đồng đội trong khi Atalanta với nhiều cầu thủ trẻ, những trận rất quan trọng này vốn chỉ giành cho những cầu thủ kinh nghiệm đầy mình.

Bảng đấu gay cấn nhất mùa giải năm nay chính là bảng G khi cả 4 CLB đều còn nguyên cơ hội vào vòng knock-out.

Đội tạm dẫn đầu bảng Lille OSC (8 điểm) lại phải làm khách trên sân của đội chót bảng Wolfsburg (5 điểm) và mọi chuyện đều có thể xảy ra bởi lượt đi tại Pháp đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đội chủ nhà đã không thắng 3 trận liên tục tại Bundesliga trong khi Lille bất bại 3 trận gần đây nhất. Vì thế có thể tin tưởng vào Lille OSC kiếm ít nhất 1 trận hòa đủ điểm để đi tiếp.

Trong khi đó, RB Salzburg (7 điểm) sẽ tiếp Sevilla (6 điểm) trong trận đấu cùng giờ. Đội chủ nhà chỉ cần thủ hòa là có vé đi tiếp trong khi Sevilla sẽ phải quyết đấu mới có được điều mình muốn. Cả hai hòa nhau 1-1 ở lượt đi tại Tây Ban Nha nên khả năng hòa nữa cũng rất cao nhưng đó là kết quả đủ làm cho Sevilla bị loại nên họ chỉ còn cách chơi một trận quyết tử tại Áo mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.