Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup: Gặp Indonesia vào giờ… đi ngủ

29/12/2023 07:12 GMT+7

Tại VCK Asian Cup 2023 (khởi tranh từ ngày 12.1.2024 tại Qatar), đội tuyển Việt Nam trước mắt sẽ đá 3 trận vòng bảng, lần lượt gặp các đối thủ Nhật Bản, Indonesia và Iraq.

Trong số 3 trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia trễ nhất, vào lúc 21 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 19.1.2024. Đây là khung giờ mà nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bắt đầu lên giường đi ngủ. Trong khi đó, dù có chênh lệch múi giờ, nhưng đội bóng của HLV Troussier sẽ không gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở Qatar (múi giờ +3), khi ra sân vào lúc 17 giờ 30 (giờ địa phương).

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Ngoài trận gặp Indonesia ở khung giờ hơi muộn đối với khán giả Việt Nam, đội bóng của HLV Troussier sẽ đá 2 trận còn lại vào khung giờ dễ chịu hơn. Tiến Linh và các đồng đội gặp Nhật Bản vào 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14.1.2024 và đối đầu Iraq vào 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 24.1.2024.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup: Gặp Indonesia vào giờ… đi ngủ- Ảnh 1.

Văn Toàn (bìa trái) đang có phong độ ổn định ở CLB Nam Định

MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 31.12. Tại đây, các cầu thủ tập luyện từ ngày 1.1 đến 4.1, trước khi lên đường sang Doha (Qatar) vào ngày 5.1.2024. Tại nước chủ nhà VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan, dự kiến vào ngày 9.1.2024.

Ban tổ chức chức Asian Cup 2023 cũng đã công bố các sân vận động sẽ tổ chức trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp “Samurai xanh” trên sân vận động đẳng cấp World Cup - Al Thumama (Doha, Qatar). Đây là sân nằm trong danh sách tổ chức các trận đấu ở World Cup 2022.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup: Gặp Indonesia vào giờ… đi ngủ- Ảnh 2.

Tiến Linh cũng dần lấy lại cảm giác ghi bàn trong màu áo CLB Bình Dương

THỤY AN

Vì sao thế hệ vàng của HLV Park Hang-seo dần nhạt nhòa ở đội tuyển Việt Nam?

Sân Abdullah bin Khalifa và Jassim bin Hamad tuy chưa đạt tới đẳng cấp World Cup như sân Al Thumama nhưng cũng đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu đỉnh cao hàng đầu châu lục. Sân Abdullah bin Khalifa là nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 19.1.2024, còn sân Jassim bin Hamad sẽ chứng kiến màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq vào ngày 24.1.2024.

Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự, được chia đều vào 6 bảng đấu. Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn có cơ hội để tiến sâu vòng đấu loại trực tiếp.

Với việc sở hữu bản quyền nhiều giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong 4 năm liên tiếp từ 2021 đến 2024, trong có Asian Cup, FPT sẽ phân phối sóng trực tiếp các trận đấu của giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có các trận đấu được quan tâm của thầy trò HLV Troussier trước các đối thủ mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.