Lịch thi đấu, lịch trực tiếp V-League hôm nay 3.9: Xem Lê Huỳnh Đức đấu Kiatisak

Kim Chao
Kim Chao
03/09/2022 07:08 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng 14 V-League diễn ra hôm nay thứ bảy 3.9 luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Hôm qua, Bình Định đã bất ngờ đại thắng Hà Nội FC 3-0 ngay tại sân Hàng Đẫy để chặn đứng đà thăng tiến của đội dẫn đầu V-League khiến giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam hấp dẫn trở lại ở cuộc đua vô địch.

Vào lúc 17 giờ chiều nay, Thanh Hóa (15 điểm) sẽ tiếp SLNA (21 điểm) với sự tự tin nhất định. Dù Thanh Hóa vừa thua liền hai trận trước Viettel và Bình Định nhưng họ lại đá rất hay trên sân nhà, bằng chứng là thắng 4/5 trận đấu tại sân Thanh Hóa gần đây nhất. Chưa kể, đội bóng của "bố già" Petrovic chơi rất hay khi đối đầu với láng giềng SLNA tính từ khi giải đấu được đổi tên thành V-League.

Trong khi đó, SLNA sau những vòng đầu tiên chơi tốt đã có dấu hiệu chững lại và rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Nếu như Thanh Hóa đá hay trên sân nhà bao nhiêu thì SLNA lại thi đấu tệ hại ở sân đối phương khi thua 4/5 trận gần nhất. Dù vậy, sau khi thủ hòa với Hà Nội FC 1-1 ở vòng đấu trước, SLNA cho thấy họ đã chơi bóng tỉnh táo hơn, khéo hơn và kỷ luật hơn. Vì thế, đối đầu với những CLB chơi máu lửa nhưng nhiều khi thái quá như Thanh Hóa, SLNA hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng nếu không có gì bất ngờ.

Ở trận đấu lúc 18 giờ, sân Pleiku sẽ chứng kiến hàng vạn khán giả đến sân xem HAGL (19 điểm) đá với Sài Gòn FC (10 điểm). Dù các vị khách đang xếp cuối bảng xếp hạng nhưng Sài Gòn FC vừa bừng tỉnh ở trận đấu trước với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hà Tĩnh.

Công Phượng ghi gần một nửa số bàn thắng cho HAGL mùa bóng này

độc lập

Trong lúc đó, HAGL vừa có 2 trận thua liên tiếp gần nhất để văng ra khỏi top 5 trên BXH và nếu không chỉnh đốn kịp thời, đội bóng của bầu Đức có thể còn tụt hạng nhiều hơn nữa.

Đây còn là màn đối đầu gợi lại quá khứ giữa Kiatisak và Lê Huỳnh Đức trong vai trò chỉ đạo. Cả hai từng đụng độ nhau nhiều lần trong quá khứ trên sân cỏ và phần thắng nghiêng về "Zico Thái" nhiều hơn. Vì thế, đây là cơ hội để cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức phục thù hoặc chí ít là lấy 1 điểm rời Pleiku.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.