Đi máy bay từ TP.HCM về Huế để trộm gần 1 tỉ đồng

20/06/2014 18:08 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm gần 1 tỉ đồng tại nhà số 3/336 đường Đinh Tiên Hoàng (P.Thuận Lộc, TP.Huế) khi nghi phạm này đang trốn tại TP.HCM.

(TNO) Ngày 20.6, đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm gần 1 tỉ đồng tại nhà số 3/336 đường Đinh Tiên Hoàng (P.Thuận Lộc, TP.Huế) khi nghi phạm này đang trốn tại TP.HCM.

Hiện nghi phạm đang được di lý từ TP.HCM ra Huế để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, rạng sáng 11.6, gia đình ông Lê Văn Lợi ở số 3/336 Đinh Tiên Hoàng (TP.Huế) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà “cuỗm” mất số tài sản gồm 24 lượng vàng loại 24K, 1.300 USD, 500 đô la Úc, 17 triệu đồng tiền mặt, một máy điện thoại di động iPhone 5, một máy tính bảng iPad, ước tính khoảng 900 triệu đồng.

Nhận được trình báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án chuyên nghiệp do không để lại bất kỳ dấu vết vân tay nào.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định thành lập Ban chuyên án với quyết tâm truy bắt sớm kẻ gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Sau 8 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng, ngày 18.6, cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm chính gây ra vụ trộm này là Lê Hữu Hùng (trú tại 18/240 đường Nguyễn Trãi, TP.Huế).

Sau khi gây án, Hùng đã cùng bạn gái là Lê Thị Thanh Thúy vào TP.HCM trốn.

Ngày 18.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố tạm giam đối với Lê Hữu Hùng, về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng (tại nhà trọ tại số 98, ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Tân Bình, TP.HCM), cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tài sản Hùng mua sắm từ nguồn tiền trộm được và 700 USD gồm 20 tờ có mệnh giá như kê khai của gia đình ông Lợi là tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận, vào tối 10.6, Hùng cùng bạn gái là Lê Thị Thanh Thúy đi máy bay từ TP.HCM ra Huế. Đến khoảng 1 giờ ngày 11.6, Hùng lấy găng tay đã chuẩn bị sẵn đi tìm địa chỉ để trộm tài sản.

 Khám xét nhà ở của Hùng tại Huế
Khám xét nhà ở của Hùng tại Huế

Phát hiện nhà số 3/336 Đinh Tiên Hoàng đèn để sáng, cửa sổ mở nên Hùng đã trèo qua cổng vào sân rồi trèo qua cửa sổ vào bên trong nhà lấy trộm số tài sản trên.

Sau khi gây án, Hùng nhờ chị gái Lê Thị Thu Hà (trú tại đường Tăng Bạt Hổ, P.Phú Bình, TP.Huế) cùng với mình bán bớt tài sản, lấy tiền mua điện thoại iPhone và mua vé máy bay cùng bạn gái bay vào lại TP.HCM để trốn.

Hiện tại Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực mở rộng điều tra vụ án và thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bùi Ngọc Long
Ảnh: Thu Sen

>> Cảnh báo nạn trộm cắp tại nhà trọ trong mùa thi Đại học
>> Vừa ra tù lại trộm cắp
>> Bắt thêm 4 người lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Tiếp tục xét xử đối tượng lợi dụng biểu tình trộm cắp tài sản
>> Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.