Đa số học sinh không biết cách tiêu tiền

20/06/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay, hội thảo về Giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên tại Việt Nam do Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tổ chức đã đưa ra nhiều thông tin “giật mình” về cách tiêu tiền của học sinh, sinh viên hiện nay.

(TNO) Sáng nay 20.6, hội thảo về Giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên tại Việt Nam do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tổ chức đã đưa ra nhiều thông tin “giật mình” về cách tiêu tiền của học sinh, sinh viên hiện nay. 

Theo khảo sát của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế, ngày nay học sinh ngày càng được cha mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều hơn, dao động thấp nhất là 50.000đ và cao nhất là 300.000 đ/tuần. Hiện có tới 86% học sinh được cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Tuy nhiên có tới 68% chi tiêu không có kế hoạch. Đa phần các em chi tiêu cho nhu cầu cá nhân, gặp gỡ bạn bè như ăn uống, đi chơi, xem phim, mua đồ chơi, quần áo, mua truyện và những món đồ mình thích. Một số em có mục tiêu tiết kiệm để mua những món đồ đắt tiền như xe máy hoặc máy ảnh…

Có rất ít các em dành tiền để mua sách vở và để sử dụng khi có việc đột xuất. Chính vì vậy có tới 77% học sinh, sinh viên cho biết gặp khó khăn khi có chi tiêu đột xuất, trong đó 8% không biết làm thế nào để có tiền.

 
Nhiều học sinh dùng tiền bố mẹ cho chỉ để ăn quà vặt - Ảnh: Ngọc Thắng

Cuộc khảo sát của tổ chức này cũng cho thấy, hiện nay một bộ phận thanh thiếu niên chưa hiểu được giá trị sức lao động, thiếu cân nhắc khi chi tiêu. 100% phụ huynh cho rằng việc giáo dục cho con biết giá trị của đồng tiền, biết quý công sức, hiểu những vất vả của cha mẹ trong việc kiếm tiền là hết sức cần thiết. 70% phụ huynh cho rằng nên để các em tự quản lý chi tiêu, tập cho biết việc xài tiền và nên giáo dục những kiến thức này bắt đầu từ cấp 2 (11-12 tuổi).

Tuy nhiên hầu hết phụ huynh không biết nên làm như thế nào hoặc đã làm nhưng không biết đã đúng chưa. Đặc biệt, vẫn còn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi trò chuyện về các vấn đề “tiền bạc”. Các em thường rất ái ngại khi xin tiền phải giải trình tiêu vào việc gì, tại sao…

Chính vì vậy, tổ chức này đã triển khai dự án về giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên. Đây là chương trình dạy cho người học khái niệm về tiền, cách quản lý tiền một cách khôn khéo và hiệu quả.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế được sự hỗ trợ của Quỹ Citi đã hợp tác với Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện dự án Giáo dục tài chính cho học sinh THPT ở 100 trường THPT trên địa bàn TP.HCM, tập huấn cho hơn 380 giáo viên và đem lại kiến thức quản lý tài chính cá nhân cho hơn 17.500 em học sinh. Qua 4 năm thực hiện (2009-2013) Sở GD-ĐT TP.HCM đã quyết định đưa 6 bài giáo dục tài chính từ dự án vào phần Hướng nghiệp của môn Kỹ thuật Nông nghiệp lớp 10. Như vậy, từ năm học 2013-2014 trở đi, toàn bộ học sinh lớp 10 tại 182 trường THPT ở TP.HCM được học về giáo dục tài chính.

Dựa trên những kết quả tích cực của mô hình này, Quỹ Citi đã tiếp tục tài trợ với mong muốn được mở rộng mô hình ra các địa bàn khác. Trong thời gian tiếp theo, dự án sẽ triển khai thí điểm tại Hải Phòng với đối tượng là học sinh THPT và ở Cần Thơ với đối tượng là sinh viên ĐH,CĐ. Tại Cần Thơ, tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế sẽ hợp tác với Thành Đoàn Cần Thơ triển khai thí điểm trên 10 trường ĐH, CĐ trong thành phố, mang lại những lợi ích thiết thực cho ít nhất 600 sinh viên tham gia các hoạt động của dự án.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.