Huế nghiêm cấm hát rong và quảng cáo bằng loa trên đường phố

19/06/2014 10:24 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại cuộc họp của UBND tỉnh.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh các hình thức hát rong, quảng cáo, rao vặt lộn xộn bằng loa gây ồn ào, ô nhiễm âm thanh đô thị và không phù hợp với đặc trưng của thành phố văn hóa du lịch, thành phố festival, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT-DL, Công an tỉnh, các địa phương xử lý nghiêm các hình thức hát rong, quảng cáo rao vặt và quảng cáo có sử dụng loa phóng thanh trên địa bàn tỉnh. Sở VH-TT-DL bổ sung vào quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở VH-TT-DL lưu ý các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn nghệ thuật không sử dụng loa gắn trên các phương tiện giao thông để quảng cáo chương trình. Nếu đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành, kiên quyết thu hồi giấy phép, cấm biểu diễn trên địa bàn tỉnh.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.