Bội chi tiền tỉ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

20/06/2014 08:45 GMT+7

Ông Phạm Văn Lại, Giám đốc BHXH Quảng Nam cho biết Quỹ khám chữa bệnh BHYT bị bội chi trên 40 tỉ đồng kể từ đầu năm đến nay.

Tình trạng bội chi này rất đáng lo ngại, cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, toàn tỉnh giám định, thanh toán chi phí gần 324 tỉ đồng để khám chữa bệnh cho hơn 1,33 triệu lượt khám chữa bệnh nội và ngoại trú, phát hiện chi vượt hàng chục tỉ đồng. Nguyên nhân ban đầu gây bội chi lớn là do gia tăng số người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, sử dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, mức giá nhiều dịch vụ tăng gấp nhiều lần; đặc biệt là tình trạng khám trái tuyến, vượt tuyến ngoài tỉnh, mượn thẻ BHYT... không được kiểm soát. Ông Lại cho biết thêm, dự kiến hôm nay 20.6 UBND tỉnh Quảng Nam gấp rút họp bàn với các cơ sở khám chữa bệnh để triển khai các giải pháp cân đối quỹ khám chữa bệnh.

H.X.H

Hơn 1.700 công trình, dự án chưa quyết toán

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định, cho biết hiện có 1.748 công trình, dự án từ năm 2005 đến nay trên địa bàn tỉnh đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán. Trong đó, có 60 công trình, dự án do UBND tỉnh phê duyệt; 766 công trình, dự án do UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và 922 công trình, dự án do UBND cấp xã, phường, thị trấn phê duyệt. Các địa phương có nhiều công trình, dự án hoàn thành nhưng chưa thực hiện quyết toán là H.Phù Mỹ: 327; H.Tuy Phước: 272; TX.An Nhơn: 208; TP.Quy Nhơn: 169; H.An Lão: 149... Theo ông Kha, các dự án, công trình do UBND cấp xã, phường, thị trấn phê duyệt đã hoàn thành những chưa quyết toán chiếm tỉ lệ cao nhất và cũng khó giải quyết nhất. Nguyên nhân là do các cấp ủy Đảng, UBND các cấp chưa quan tâm sâu sát vấn đề này; tình trạng thất lạc hồ sơ dự án, công trình do quá trình chuyển giao và cán bộ phụ trách dự án, công trình thiếu chuyên môn, chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa nắm rõ quy định quyết toán công trình sau khi hoàn công... 

Tâm Ngọc

Cần Thơ tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%

Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ vừa công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2014. Theo đó, hệ THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 99,72% (giảm 0,19% so với năm trước), GDTX 84,8% (tăng 5,93%). Năm nay, 19/28 trường THPT và 1 trung tâm GDTX đỗ tốt nghiệp 100%. Hệ THPT có 363 HS xếp loại giỏi và 2.006 HS xếp loại khá. 2 thủ khoa cùng đạt 38,5 điểm là Mai Ngọc Quốc Trung (Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) và  Đỗ Thị Thùy Trang (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng).

Bách Hợp

8.300 hộ dân bị thiếu nước

Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, tại 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ có 3.800 ha lúa và 2.400 ha màu bị khô hạn, 8.300 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Riêng tại H.Phù Mỹ có gần 400 ha lúa bị chết cháy và 300 ha màu bị mất trắng. Nhiều nơi, giếng nước và sông ngòi đã cạn nước, đời sống và việc sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian sắp đến, nếu không có mưa lớn, hạn hán sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Hoàng Trọng

Long An thưởng các xã, phường 3 năm không sinh con thứ ba

UBND tỉnh Long An vừa khen thưởng 1,5 tỉ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi cho 6 xã, phường có thành tích 3 năm liền không có người sinh con thứ ba. Các xã, phường  được khen gồm có: Mỹ Thạnh Tây (H.Đức Huệ), Tân Hiệp (H.Thạnh Hóa), Vĩnh Bình, Hưng Điền A (H.Vĩnh Hưng), Long Trạch (H.Cần Đước), Tân Khánh (TP.Tân An).

Tây Thành

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vừa cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim. Đó là anh Nguyễn Hoài Nam (32 tuổi, ở TP.Kon Tum) nhập viện trong tình trạng choáng mất máu, vết thương ở tim bị rách 8 cm, độ sâu đâm vào cơ tim 5 cm, rất nguy kịch. Bệnh viện đã gấp rút tiến hành phẫu thuật với 3 giờ đồng hồ do bác sĩ Phạm Thanh Việt phụ trách. Đến sáng 19.6, bệnh nhân Nam (ảnh) đã hồi phục sức khỏe, tỉnh táo và xem như đã được cứu sống. Đây là ca thứ hai bệnh nhân bị đâm thủng tim được Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cứu sống.

Phạm Anh

Hội nhà báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao giải báo chí lần thứ 22

Ngày 18.6, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 – 21.6.2014) và trao giải báo chí lần thứ 22 (2013-2014). Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong năm qua, Hội nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức cho nhiều cán bộ, hội viên và những người làm báo trong tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tại buổi họp mặt, có 9 nhà báo đã vinh dự nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí và 3 nhà báo nhận Bằng khen của T.Ư Hội Nhà báo VN. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng bằng khen cho 19 tác giả và nhóm tác giả đoạt giải báo chí lần thứ 22. Tỉnh Đoàn tặng giấy khen cho  14 tác giả và nhóm tác giả đoạt giải báo chí viết về đề tài thanh thiếu niên và nhi đồng. Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng giấy khen cho 16 hội viên và trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo VN cho 14 người.

Nguyễn Long

Gặp mặt báo chí nhân ngày 21.6

Chiều 19.6, Thị ủy TX.Dĩ An (Bình Dương) tổ chức họp mặt các phóng viên báo chí tại Bình Dương nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925-21.6.2014). Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TX.Dĩ An đã thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014. Mặc dù có những sự cố từ những vụ gây rối xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên đến nay tình hình đã được đảm bảo ổn định. PV các báo đã đặt câu hỏi về tình hình an ninh trật tự, ổn định tình hình sản xuất công nghiệp, lao động, việc làm…Ông Nguyễn Văn Lộc- Bí thư Thị ủy Dĩ An cảm ơn các PV trong thời gian qua đã có những tin, bài về địa phương, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần thi đua trong các ban ngành, đóng góp cho địa phương ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn.

Đỗ Trường

Tuyển dụng lao động trong lĩnh vực CNTT

Ngày hội Sáng tạo Công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014 sẽ diễn ra vào ngày 21.6 tại Công viên phần mềm (số 2 Quang Trung, Đà Nẵng). Cùng với 2 cuộc thi Lắp ráp máy tính và Phần mềm sáng tạo, ngày hội còn có thêm Phiên chợ việc làm. Rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đăng ký tuyển dụng các lập trình viên, chuyên viên phát triển phầm mềm, nhân viên phát triển ứng dụng trên smart phone...

D.Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.