Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có Chủ tịch mới với mục tiêu đoạt HCV SEA Games

12/12/2021 16:26 GMT+7

Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) diễn ra hôm nay tại Hà Nội bầu ra Chủ tịch mới cùng mục tiêu đáng quan tâm là phấn đấu đoạt HCV SEA Games 31.

Ông Hoàng Ngọc Huấn, Chủ tịch HĐQT Công ty truyền hình cáp Việt Nam được bầu làm Chủ tịch VFV nhiệm kỳ 7 (năm 2021 - 2026). Vị trí Tổng thư ký vẫn thuộc về ông Lê Trí Trường.

Ông Trần Đức Phấn (trái) làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFV nhiệm kỳ 7

BÙI LƯỢNG

Ở nhiệm kỳ 6, VFV thừa nhận còn nhiều khiếm khuyết như công tác đào tạo trẻ chưa được quan tâm, các đội tuyển trẻ không được tập huấn dài hạn mà chỉ tập huấn theo giai đoạn để làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Việc thuê HLV ngoại đạt hiệu quả song không thực hiện lâu dài vì nhiều lý do như thiếu nguồn kinh phí tập huấn, một số CLB không tạo điều kiện cho VĐV lên tuyển…

Đại hội VFV nhiệm kỳ 7 (2021 - 2016)

BÙI LƯỢNG

Trong mục tiêu nhiệm kỳ mới, đáng chú ý là phấn đấu đưa đội tuyển bóng chuyền nam đoạt HCV SEA Games 31 vào tháng 5.2022, đội tuyển nữ giữ HCB. Mục tiêu của tuyển nữ ở ASIAD 2022 là tốp 5 còn tuyển nam là tốp 8.

Ông Lê Trí Trường tái đắc cử vị trí Tổng thư ký VFV

BÙI LƯỢNG

Đại hội dự tính bầu 23 Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 nhưng có 1 ứng viên tự ứng cử vào Ban chấp hành và được Đại hội chấp nhận nên nâng số Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới lên con số 24. Ngoài ông Hoàng Ngọc Huấn làm Chủ tịch còn có 4 Phó chủ tịch VFV nhiệm kỳ 7 là ông Trần Đức Phấn, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Đắc Lâm, bà Trần Thùy Chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.