Liên minh CSTO nói gì về khả năng triển khai quân, nổ súng tại Kazakhstan?

Khánh An
Khánh An
07/01/2022 11:48 GMT+7

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Stanislav Zas thông báo chi tiết và mục tiêu của sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh ở Kazakhstan

afp

Hãng Sputnik ngày 7.1 dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Stanislav Zas tiết lộ về việc các sứ mệnh hòa bình của tổ chức này sẽ hoạt động ra sao tại Kazakhstan giữa tình hình bất ổn tại nước này.

Theo đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO sẽ hoạt động trên cơ sở Hiệp ước An ninh chung và theo lời kêu gọi của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Kemelevich Tokayev về hỗ trợ quân sự.

Ông cho rằng những sự việc đang diễn ra tại Kazakhstan đang là mối đe dọa thực sự đối với an ninh, ổn định và thậm chí toàn vẹn lãnh thổ tại nước này. “Do đó, sau khi nhận được lời kêu gọi, chúng tôi tổ chức tham vấn khẩn cấp với lãnh đạo các nước và có quyết định phù hợp nhằm giảm thiểu các mối đe dọa đó”, ông cho biết.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã bắt đầu được triển khai, dự định sẽ trong giai đoạn ngắn. “Trong vài ngày hay vài tuần sẽ tùy thuộc vào diễn biến tình hình ở Kazakhstan và dĩ nhiên phải dựa trên quan điểm của giới lãnh đạo nước này”, theo ông Zas.

Bạo loạn tiếp diễn ở Kazakhstan sau khi Nga đưa binh sĩ đến

Ông cho biết nhóm ban đầu của phía Nga trong lực lượng gìn giữ hòa bình đã ở Kazakhstan và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Dự định tất cả các nhóm sẽ triển khai xong trong ngày 7.1 với khoảng 2.500 người và sẽ tăng thêm nếu cần.

Về những nơi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, ông cho biết điều này sẽ dựa trên quyết định của tư lệnh lực lượng và phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật và Bộ Quốc phòng Kazakhstan.

“Họ có thể chia thành 2 nhóm chính, nhóm đầu bảo vệ các cơ sở quan trọng, chiến lược của chính phủ, còn nhóm 2 hỗ trợ duy trì trật tự công cộng để mọi người cảm thấy an toàn”, ông nói và cho biết mọi lời đồn về việc các đơn vị sẽ giải tán người biểu tình là không đúng.

Trả lời câu hỏi về trường hợp các băng nhóm vũ trang ở Kazakhstan có thể tấn công cơ sở mà lực lượng giữ gìn hòa binh đang bảo vệ, ông Zas cho biết trong trường hợp đó lực lượng này có thể sử dụng vũ khí.

Theo ông, CSTO tập trung hỗ trợ Kazakhstan trong giai đoạn khó khăn này và sứ mệnh sẽ hoàn tất một khi tình hình ổn định. “Do đó, thật khó chịu khi nghe nói rằng chúng tôi lợi dụng tình hình vì điều đó là vô lý”, ông phát biểu.

Liên minh quân sự CSTO là gì mà đưa quân vào Kazakhstan?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.