Liệu có phương án 2 HLV cho 2 đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam?

30/04/2024 19:00 GMT+7

Dự kiến, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ công bố danh tính HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào ngày 3.5 tới. Hiện tại, VFF vẫn chưa xác nhận HLV trưởng đội tuyển quốc gia có kiêm nhiệm nắm đội U.23 Việt Nam hay không?

Bóng đá Việt Nam đang thay đổi

Trước đây, các HLV đội tuyển quốc gia thường kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ ở đội tuyển U.23 Việt Nam. Cách làm này được cho là để tiết kiệm chi phí. Thay vì phải thuê 2 HLV với 2 ê-kíp làm việc khác nhau, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ cần thuê 1 HLV cùng 1 ê-kíp, làm luôn phần việc ở 2 đội bóng quan trọng nhất của nền bóng đá.

Tuy nhiên, càng về sau này, số lượng giải đấu của cả 2 đội tuyển càng nhiều, xuất phát từ chỗ các đội tuyển Việt Nam ngày một quan tâm hơn đến các giải tầm châu lục trở lên, đồng thời chúng ta hầu như luôn có suất tham dự vòng chung kết của các giải châu Á, ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đội U.23.

HLV Kim Sang-sik có thể trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik có thể trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

AFP

Chính vì thế, số lần 2 đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam tập trung cùng lúc chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây.

Những lần như thế, các HLV ở đội tuyển rất dễ mất tập trung, ví dụ như HLV Philippe Troussier (người Pháp) trong giai đoạn vừa rồi không thể "phân thân" có mặt ở cả 2 đội tuyển cùng lúc, và rốt cuộc ông Troussier cũng phải tạm bàn giao đội tuyển U.23 Việt Nam cho trợ lý, nếu như cùng thời điểm đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung làm nhiệm vụ quốc tế.

Để tránh công việc của HLV ở đội tuyển quốc gia bị chồng chéo, tránh việc HLV ở đội tuyển quốc gia bị quá tải, nếu phải kiêm nhiệm ở 2 đội tuyển cùng lúc, cựu Phó chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn của VFF Dương Vũ Lâm hiến kế: "Theo tôi, đã đến lúc chúng ta tách biệt 2 đội tuyển, HLV ngoại nắm đội tuyển quốc gia và HLV nội nắm đội U.23".

Hiện nay, chất lượng các HLV nội được nâng lên đáng kể. Tôi cho rằng các HLV như Hoàng Anh Tuấn, Trần Minh Chiến… đủ sức dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam. Nếu giao cho các HLV nội kể trên nắm đội tuyển U.23, chúng ta vừa chuyên biệt được các đội tuyển, tránh việc một HLV phải chạy lui chạy tới 2 đội tuyển khác nhau".

Chưa hết, ông Dương Vũ Lâm phân tích tiếp: "Thứ nhì, chi phí thuê HLV nội và các trợ lý HLV người Việt Nam không quá lớn, nên nếu có thêm một ê-kíp độc lập hoàn toàn ở đội U.23 so với đội tuyển quốc gia, không phải là gánh nặng tài chính cho VFF.

Điều thứ ba, khi có HLV nội nắm đội tuyển U.23 Việt Nam, chúng ta gần như sẽ có nhân vật dự phòng cho vị trí HLV đội tuyển quốc gia, chẳng may vị HLV ngoại ở đội tuyển quốc gia không phù hợp hoặc không đáp ứng về mặt thành tích cũng như chuyên môn mà VFF đặt ra".

Ông Kim Sang-sik, người được dự đoán dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là ai?

Kinh nghiệm từ các nền bóng đá lân cận

Nhìn sang các nền bóng đá lân cận, các nền bóng đá có trình độ nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam, xu thế sử dụng 2 HLV riêng biệt cho 2 đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 cũng đang được họ áp dụng.

Vả lại, công thức HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia và HLV nội cho đội U.23 là công thức được ưa chuộng. Ví dụ như đội tuyển quốc gia Thái Lan có HLV ngoại là ông Masatada Ishii người Nhật Bản, còn đội tuyển U.23 Thái Lan có HLV nội là ông Issara Sritaro (cho đến khi ông Sritaro từ chức sau khi U.23 Thái Lan trở về nước từ giải U.23 châu Á 2024).

Đội tuyển Hàn Quốc trước đây có HLV ngoại là ông Klinsmann (người Đức), đội tuyển U.23 Hàn Quốc có HLV nội là ông Hwang Sun-hong. Sau khi HLV Klinsmann bị cách chức vì thất bại tại Asian Cup 2023, bóng đá Hàn Quốc có ngay HLV Hwang Sun-hong được đôn lên từ đội U.23, tạm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này ở các trận vòng loại World Cup trong tháng 3, giúp bóng đá Hàn Quốc không bị "hụt chân" vì mất người đột ngột.

Liệu có phương án 2 HLV cho 2 đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam?- Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn có thể được giao nắm đội tuyển U.23 Việt Nam

AFC

Duy chỉ có Indonesia hiện vẫn duy trì 1 HLV chung cho cả 2 đội tuyển quốc gia và U.23, đều là ông Shin Tae-yong (người Hàn Quốc).

Tuy nhiên, ngay phía sau HLV Shin Tae-yong, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã chuẩn bị sẵn HLV nội Indra Sjafri ở đội tuyển U.20 Indonesia, coi như là phương án dự phòng, trong trường hợp HLV Shin Tae-yong thất bại và bóng đá Indonsia cần có người trám chỗ tạm thời. HLV Indra Sjafri cũng là người đã giúp đội U.23 Indonesia vô địch SEA Games 32 năm ngoái, trước khi ông này bàn giao lại đội U.23 cho HLV Shin Tae-yong.

Đó đều là những kinh nghiệm mà bóng đá Việt Nam có thể tham khảo. Như đã nói, bóng đá Việt Nam đã thay đổi khá nhiều so với cách nay vài năm, công việc ở các đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam giờ nhiều hơn hẳn trước đây! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.