Liệu Mỹ có thể bảo vệ Nhật trong một cuộc khủng hoảng?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2023 20:13 GMT+7

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), tướng Yoshihide Yoshida, mới đây đã được hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Nhật trong một cuộc khủng hoảng hay không.

Câu hỏi trên do tờ Nikkei Asia của Nhật đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Tướng Yoshida trả lời: "Chúng tôi đã tham gia vào một cuộc đối thoại sâu sắc với Mỹ kể từ năm 2010 về mở rộng khả năng răn đe, mở rộng chiếc ô hạt nhân của Mỹ đối với Nhật Bản".

"Vào cuối tháng 6, chúng tôi đã đồng ý chia sẻ thêm thông tin, cải thiện chất lượng các cuộc tập trận chung và tăng cường phản ứng tên lửa. Cũng đã có những cuộc trò chuyện chi tiết giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của chúng tôi", ông Yoshida cho biết thêm.

Liệu Mỹ có thể bảo vệ Nhật trong một cuộc khủng hoảng? - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Yoshihide Yoshida nhấn mạnh điều quan trọng là phải tăng cường khả năng phòng thủ để Nhật không bị "đánh giá thấp"

Chụp màn hình Nikkei Asia

Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, tướng Yoshida cảnh báo rằng SDF hiện không thể duy trì an ninh của đất nước trước những thách thức khu vực và toàn cầu đang gia tăng.

"Chúng tôi không thể duy trì an ninh của Nhật Bản với khả năng hiện tại của mình. Đó là lý do tại sao quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP và tăng cường cơ bản năng lực của chúng tôi theo ba văn kiện chính sách quốc phòng quan trọng [được cập nhật vào cuối năm 2022]", tướng Yoshida cho hay khi được hỏi: "SDF hiện có khả năng bảo vệ Nhật không?".

Liệu Mỹ có thể bảo vệ Nhật trong một cuộc khủng hoảng? - Ảnh 2.

Binh sĩ Nhật trong một cuộc tập trận chung với Mỹ

Chụp màn hình The Japan Times

Tướng Yoshida cho biết thêm các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều người Nhật ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng cũng như việc Nhật có được năng lực phản công.

Cũng theo tướng Yoshida, CHDCND Triều Tiên đã có được những năng lực tiên tiến, tinh vi, bao gồm cả tên lửa có quỹ đạo bay bất thường và khó bị đánh chặn.

"Chúng ta cần có khả năng phản công để có thể tấn công mục tiêu bằng tên lửa và tăng cường khả năng đánh chặn các cuộc tấn công. Chúng ta cũng cần thêm những nơi trú ẩn dưới lòng đất để có thể giảm thiểu thiệt hại do một cuộc tấn công bằng tên lửa và bảo vệ người dân của mình", ông Yoshida nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.