Liverpool nhọc nhằn vượt qua Fulham để vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/01/2024 05:45 GMT+7

Liverpool sẽ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh sau khi nhọc nhằn hòa Fulham ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng nay (25.1).

Nắm lợi thế 2-1 từ trận lượt đi, Liverpool đã dẫn trước nhờ công của Luis Diaz ngay đầu hiệp 1 trên sân Craven Cottage. Đó tín hiệu cho một buổi tối thoải mái của đoàn quân HLV Jurgen Klopp trước chủ nhà Fulham. Nhưng họ đã bỏ lỡ một số cơ hội để hạ gục đối thủ trước khi bàn thắng muộn của Issa Diop tạo tiền đề cho một trận đấu đầy căng thẳng.

Liverpool nhọc nhằn vượt qua Fulham để vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Chelsea- Ảnh 1.

Liverpool vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

AFP

Liverpool vất vả để bảo toàn tỷ số 1-1, bởi sức ép cuối trận của Fulham. Trận hòa này, giúp Liverpool thắng chung cuộc 3-2. "Quỷ đỏ" sẽ có lần thứ 14 góp mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh với trận đụng độ Chelsea tại sân Wembley vào ngày 25.2.

Liverpool đã giành được chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh với kỷ lục 9 lần, trong khi Chelsea - đã 5 lần nâng cúp, gần đây nhất là vào năm 2015.

"Quỷ đỏ" cũng đang cạnh tranh ở Cúp FA và Europa League, giúp họ có cơ hội giành được 4 danh hiệu trong mùa giải này.

Liverpool nhọc nhằn vượt qua Fulham để vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Chelsea- Ảnh 2.

Liverpool (áo đỏ) gặp khó trước Fulham

AFP

Trở lại với trận bán kết lượt về, đoàn quân của HLV Klopp không lãng phí thời gian để chiếm thế thượng phong khi Diaz đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp của Harvey Elliott ở phút 11.

Sau đó, lần lượt Diaz rồi Darwin Nunez bỏ lỡ các cơ hội gia tăng cách biệt, trước khi bị gỡ hòa ở phút 77. Harry Wilson thực hiện đường tạt bóng hoàn hảo để Diop tung cú sút hạ gục thủ môn Kelleher từ cự ly gần. Thủ môn Kelleher (Liverpool) sau đó đã chơi xuất sắc làm nản lòng các chân sút Fulham giúp Liverpool vào chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.