Lộ diện quốc gia mua xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, gấp 2,5 lần Việt Nam

Hoàng Cường
Hoàng Cường
10/01/2024 11:19 GMT+7

Với hơn 6,2 triệu xe máy bán ra trong năm 2023, nhiều gấp 2,5 lần thị trường Việt Nam, Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ xe máy 2 bánh.

Mới đây, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán xe máy tại Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 2.516.212 xe máy các loại. So với năm 2022, lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam giảm gần 490.000 xe, tương đương khoảng 16,21% so với năm 2023.

Lộ diện quốc gia mua xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, gấp 2,5 lần Việt Nam- Ảnh 1.

Lượng tiêu thụ xe máy tại Indonesia nhiều gấp 2,5 lần Việt Nam

Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất toàn cầu. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á, doanh số bán xe máy tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với Indonesia. Số liệu vừa được Hiệp hội Công nghiệp Xe máy Indonesia (AISI) công bố cho thấy, trong năm 2023 doanh số bán xe máy ở Indonesia đạt 6.236.992 xe. So với năm 2022, tăng hơn 1 triệu chiếc tương đương khoảng 19,4%.

Như vậy, trong năm 2023 người dân Indonesia mua sắm xe máy nhiều gấp 2,5 lần so với Việt Nam. Trái với thị trường Việt Nam vốn được cho đang trong giai đoạn bão hoà, thị trường xe máy Indonesia vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thực tế, kết quả này vượt cả kỳ vọng đặt ra, trước đó AISI đặt mục tiêu bán ra khoảng 6,1 xe máy trong năm 2023 nhưng sức mua tăng trưởng mạnh trong giai đoạn cuối năm giúp thị trường khép lại năm 2023 với hơn 6,2 triệu xe bán ra. Đây cũng là kết quả bán hàng cao nhất trong vòng 3 năm qua của thị trường xe máy Indonesia.

Lộ diện quốc gia mua xe máy nhiều nhất Đông Nam Á, gấp 2,5 lần Việt Nam- Ảnh 2.

Nhiều mẫu mã xe máy tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia

Bá Hùng

Kết quả này cũng tiếp tục đưa Indonesia trở thành quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và xếp ở nhóm đầu thế giới.

Theo AISI, xe tay ga là dòng xe bán nhiều nhất thị trường Indonesia. Xe tay ga chiếm đến 89,73% tổng doanh số bán xe máy ở Indonesia trong năm 2023. Xe côn tay thể thao chiếm 5,19% và xe máy underbone chiếm 5,08%.

Doanh số bán xe máy thị trường nội địa gia tăng nhưng số lượng xe máy sản xuất ở Indonesia xuất khẩu ra thế giới trong năm 2023 lại sụt giảm so với năm 2022. Cụ thể, các nhà sản xuất xe máy ở Indonesia đã xuất khẩu 570.004 xe, thấp hơn 173.547 xe so với năm 2022. Thực tế, nhiều mẫu mã xe máy như Honda Vario 125, Honda ADV 160, Yamaha XSR 155… cùng hàng loạt mẫu mã khác sản xuất ở Indonesia cũng xuất khẩu sang Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.